Các giám mục Madagascar kêu gọi cứu đói

 

Các giám mục Madagascar kêu gọi cứu đói.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 16-07-2021) - Hôm 14 tháng 7 năm 2021, tổ chức bác ái Missio ở thành phố Munich, nam Ðức, đã truyền đi lời kêu gọi của các giám mục nước Madagascar kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại nước này đang bị nạn đói đe dọa vì hạn hán kéo dài.

Ðức cha Marie Fabien Raharilamboniaina, Giám mục giáo phận Morondava, cho biết "tình hình mỗi ngày trầm trọng thêm. Mỗi ngày có nhiều người chết vì đói!" Ðức cha mạnh mẽ phê bình chính phủ chỉ lo thảo luận chính trị và hứa suông trong vấn đề này, trong khi đó đang cần những giải pháp dài hạn, như các dự án thủy lợi: chẳng hạn đã có kế hoạch thiết lập một con kênh từ miền đông dẫn tới miền đông nam Madagascar. Có một số con sông có thể cung cấp nước cho miền đông nam đang bị khô cằn như sa mạc. Dự án to lớn này có thể giúp giải quyết nạn di cư nội địa và biến các vùng khô thành 'thiên đàng'.

Ðức cha Marie Fabien nhận định rằng việc trợ giúp thực phẩm của các tổ chức từ thiện và cứu trợ là điều quan trọng để giải quyết tình trạng cấp thời, nhưng cần giúp đỡ dân chúng tại Madagascar về lâu về dài, với những dự án chống nạn sa mạc lan rộng.

Cả Ðức cha Jean Pascal Andriantsoavina, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Antananarivo, cũng liên lạc với tổ chức Missio ở Munich, để kêu gọi liên đới với những người khốn cùng, đang bị đói. Madagascar đang bị tổn hại trầm trọng vì nạn thay đổi khí hậu. Ðức cha cho biết 95% dân nước này sống dưới mức nghèo đói: nhiều người chỉ được một bữa ăn mỗi ngày, một số người khác chỉ được ăn hai, ba lần mỗi tuần. Dân nghèo sống bằng cách ăn côn trùng, ăn búp lá khoai. Phần lờn các nông dân không thể thu hoạch được những gì họ đã gieo hạt. Ngoài ra, giá gạo, đường và dầu tăng vọt.

Hiện nay, tổ chức bác ái Missio ở thành phố Munich hỗ trợ các dự án thủy lợi, năng lượng điện mặt trời tại Betakilonina. Tại tổng giáo phận Toliara, Missio thành lập một trung tâm chữa trị các bệnh nhân tâm thần và một hội trường đa dụng ở cộng đoàn Efoetse ở miền quê. Tại đó các trẻ em và người trẻ có thể sinh hoạt và học chữ, học nghề. Ngoài ra, Missio giúp chuyển ngân từ quỹ chống Covid-19 cho tổng giáo phận Antananarivo.

(KNA 14-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page