Hội đồng Giám mục Cuba

kêu gọi chính quyền dừng đàn áp

 

Hội đồng Giám mục Cuba kêu gọi chính quyền dừng đàn áp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Havana (RVA News 15-07-2021) - Hội đồng Giám mục Cuba kêu gọi chính quyền nước này đừng dùng bạo lực đàn áp những người biểu tình phản đối tình trạng thiếu thốn trong nước, vì bạo lực chỉ sinh ra bạo lực, trái lại cần lắng nghe nhau và thực hiện những biện pháp cụ thể để mưu ích cho mọi người.

Chúa nhật 11 tháng 7 năm 2021 vừa qua, tại thủ đô La Habana và ít nhất 25 thành phố ở Cuba, dân chúng đã biểu tình phản đối vì tình trạng khó khăn tại nước này: khó khăn trong việc tìm được lương thực, vật giá leo thang, lại thêm tình trạng đại dịch, thiếu dân chủ. Trong khi đó chính quyền Cuba do chủ tịch Miguel Diaz Canel lãnh đạo thì cho rằng những cuộc biểu tình đó là do Mỹ giật dây để khuynh đảo đất nước Cuba. Hàng trăm người đã bị bắt.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Cuba đã ra thông cáo gửi tất cả những người Cuba thiện chí và nói rằng: "Chúng tôi không thể nhắm mắt, hoặc ngoảnh nhìn đi nơi khác, như thể không có gì xảy ra, về những biến cố mà dân chúng đang phải chịu trong những ngày qua. Mặc dù có những hạn chế vì sự lan lây Covid-19 gia tăng, hàng ngàn người đã xuống đường trong các thành thị ở Cuba, công khai phản đối, bày tỏ nỗi cơ cực của họ vì tình trạng kinh tế và xã hội suy sụp."

Các giám mục Cuba tuyên bố hiểu rõ và nhận biết trách nhiệm của chính quyền, đã tìm cách đưa ra những biện pháp để làm dịu những khó khăn hiện nay, nhưng người dân cũng có quyền biểu lộ những nhu cầu, ước muốn và hy vọng của họ, cũng như công khai bày tỏ ý kiến về một số biện pháp đang gây khó khăn nghiêm trọng cho họ. Ðiều cần thiết là mỗi người góp phần của mình, với tinh thần sáng tạo và sáng kiến, mỗi gia đình làm việc cho an sinh của mình, với ý thức rằng điều này là điều có thể nếu làm việc cho công ích của đất nước".

Trong thông cáo, các giám mục Cuba nói rằng: "Ðiều làm cho chúng tôi lo âu là những câu trả lời cho những yêu cầu của dân chúng, là sự bất động của chính quyền, điều này tiếp tục làm cho các vấn đề kéo dài mà không giải quyết chúng. Làm như thế, không những tình thế càng khó khăn thêm, nhưng người ta đi đến một thái độ cứng nhắc, khư khư giữ lập trường của mình, có thể mang lại những câu trả lời tiêu cực, với những hậu quả không lường trước được, gây thiệt hại cho tất cả chúng ta".

Các giám mục Cuba cũng trích dẫn lời Ðức Giáo hoàng Phanxicô và nhắc nhở rằng: "cuộc khủng hoảng không được khắc phục bằng sự đụng độ, nhưng bằng sự cảm thông. Bạo lực sinh ra bạo lực, sự tấn công ngày hôm nay mở ra những vết thương và nuôi dưỡng tâm tình oán hận trong tương lai, và chúng ta sẽ vất vả để vượt thắng."

Vì thế, Hội đồng Giám mục Cuba mời gọi tất cả mọi người đừng làm cho cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn, nhưng với tinh thần thanh thản và thiện chí, lắng nghe, cảm thông và có thái độ bao dung, quan tâm và tôn trọng người khác, cùng nhau tìm kiếm những giải pháp đúng đắn và thích hợp".

(Sir 13-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page