Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti

kêu gọi tái lập tín nhiệm của dân

 

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti kêu gọi tái lập tín nhiệm của dân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cap-Haitien (RVA News 15-07-2021) - Ðức Tổng giám mục Launay Saturné của giáo phận Cap-Haitien, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti cho biết nhân dân nước này không còn tín nhiệm nơi giới lãnh đạo thối nát, và kêu gọi tái lập sự tín nhiệm của dân chúng.

Haiti đang lâm vào tình trạng hết sức khó khăn, sau vụ tổng thống Jovenel Moise bị một toán 23 thích khách đánh thuê từ nước ngoài sát hại, tại dinh tổng thống trong đêm 6 rạng ngày 7 tháng 7 năm 2021.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, truyền đi hôm 12 tháng 7 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Saturné gọi vụ ám sát này là một thảm trạng được thêm vào cho tình trạng hỗn độn của đất nước Haiti. Phản ứng về thảm trạng này, Thủ tướng lâm thời của Haiti, ông Claude Joseph, cho biết chính phủ Haiti đã thỉnh cầu Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc trợ giúp quân sự để bảo vệ những địa điểm chiến lược tại Haiti. Về điểm này, Ðức Tổng giám mục Saturné nhận xét rằng: "lời thỉnh cầu đó dường như là một sự ngấm ngầm thú nhận sự bất lực hiển nhiên của chính phủ Haiti, trong việc bảo đảm an ninh cho dân chúng. Ðó là một sự ngầm thú nhận sự thất bại của nhà nước, bị hư hỏng vì tham ô, lãnh đạo và quản trị kém."

Ðức Tổng giám mục Saturné cũng kêu gọi làm sáng tỏ sự thật về vụ ám sát tổng thống và nói: "Chính quyền phải làm việc để tìm ra những kẻ thực sự chủ mưu ám sát tổng thống và xét xử họ, và cũng tìm ra thủ phạm những vụ ám sát khác diễn ra dưới thời tổng thống Moise. Nhân dân Haiti trong thực tế đã đánh mất mọi sự tín nhiệm đối với giới cầm quyền, bị sa lầy trong tham nhũng. Những người cầm quyền tại Haiti có rất nhiều điều phải làm để tái tạo sự tín nhiệm của nhân dân, dân chán ngán chính sách hiện nay của giới lãnh đạo, chỉ lo bảo vệ quyền hành thay vì tìm kiếm công ích. Chúng tôi nồng nhiệt mong muốn có sự thay đổi tận căn, một cuộc khởi hành mới. Sự tái lập lòng tín nhiệm cần phải diễn qua sự minh bạch ở mọi cấp độ, trong việc quản lý quốc sự và guồng máy hành chánh".

(Vatican News 13-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page