Hơn 220 ngàn tín hữu ở Ðức

rời Giáo hội trong năm 2020

 

Hơn 220 ngàn tín hữu ở Ðức rời Giáo hội trong năm 2020.

Ngọc Yến

Berlin (Vatican News 15-07-2021) - Theo số liệu thống kê do Hội đồng Giám mục Ðức công bố ngày 14 tháng 7 năm 2021: Trong năm 2020, có 221,390 người đã rời khỏi Giáo hội Công giáo. Con số này thấp hơn gần 19% so với năm 2019 (272,771) nhưng cao hơn năm 2018 (16,078).

Nhận xét về sự ra đi này, Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ðức cho biết, mặc dù Giáo hội đã nỗ lực hết mình trong thời đại dịch, nhưng đây vẫn là "một cú sốc sâu sắc". Nhiều người đã mất niềm tin và muốn gửi tín hiệu bằng cách rời khỏi Giáo Hội. Ðức cha nói: "Chúng tôi xem đây là điều rất nghiêm trọng và chúng tôi phải đối diện với tình huống này một cách cởi mở, trung thực và đưa ra những câu trả lời cho những vấn đề được đặt ra cho chúng tôi".

Giáo hội tại Ðức đang phải đối diện những vấn đề như: giáo sĩ lạm dụng tính dục, quyền bính và sự phân quyền. Giáo hội đang nỗ lực tiến hành Con đường công nghị để hy vọng đóng góp vào việc xây dựng niềm tin mới.

Các số liệu thống kê mới cho thấy: có 104,610 người lãnh Bí tích Rửa tội vào năm 2020, trong khi đó năm 2019 có 159,043 người.

Ở Ðức, nếu một người đăng ký là người Công giáo, thì 8-9% thuế thu nhập của họ sẽ được chuyển đến Giáo hội. Cách duy nhất để họ có thể ngừng trả thuế là đưa ra tuyên bố chính thức về việc từ bỏ tư cách thành viên của Giáo hội. Họ không còn được phép nhận các Bí tích hoặc chôn cất theo nghi thức Công giáo.

Năm 2019, có 9.1% người công giáo Ðức tham dự Thánh lễ, nhưng vào năm 2020 chỉ có 5.9%.

Số linh mục giảm 418 vị, nghĩa là còn 12,565 vị. Năm 2019, có 12,983 linh mục làm việc tại Ðức.

Các số liệu cho thấy có hơn 22 triệu người Công giáo ở Ðức, chiếm 26.7% tổng dân số là 83 triệu người. Năm 2019, tỷ lệ này là 27.2%.

Trong năm 2020, chỉ có 1,578 người chính thức gia nhập Giáo hội. Số người tái gia nhập Giáo hội sau khi chính thức rời đi là 4,358 người, ít hơn 5,339 người so với năm 2019.

Trong bản công bố, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức bày tỏ: "Mặc dù với những con số đáng buồn này, tôi muốn cám ơn tất cả những người đã dấn thân và sống đức tin của họ trong Giáo hội và xã hội, đặc biệt là những người đã cống hiến thời gian cho việc chăm sóc mục vụ, như các linh mục, phó tế, trợ lý mục vụ và giáo xứ. Họ là những người đã trao ban một sứ vụ không thể thiếu trong một thế giới không ngừng thay đổi này" (CNA 14/7/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page