Trở về Vatican,

Ðức Thánh Cha cảm ơn sự gần gũi và quý mến

ngài nhận được trong thời gian nằm viện

 

Trở về Vatican, Ðức Thánh Cha cảm ơn sự gần gũi và quý mến ngài nhận được trong thời gian nằm viện.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 15-07-2021) - Về lại Vatican sau 10 ngày điều trị phẫu thuật đại tràng tại bệnh viện Gemelli, một lần nữa Ðức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về những tình cảm thân thương ngài đã nhận được và mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người giúp đỡ họ.

Ðức Thánh Cha viết trên tài khoản Twitter Pontifex: "Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã gần gũi với tôi bằng lời cầu nguyện và lòng quý mến trong những ngày tôi nằm viện. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người chăm sóc họ".

Các lãnh đạo các Giáo hội

Trong thời gian Ðức Thánh Cha nằm viện, từ khắp nơi trên thế giới, những lời cầu chúc và tình cảm quý mến không ngừng gửi đến ngài. Từ các lãnh đạo các Giáo hội Kitô như Ðức Thượng phụ Bartolomeo của Constantinople, Ðức Thượng phụ Karekin II, Tổng Thượng phụ của tất cả người Armenia, Ðức Tổng Giám mục Chính thống giáo Chrysostomos II của đảo Síp, các lãnh đạo các cộng đoàn Anh giáo, đến các vị đứng đầu thế giới Hồi giáo như Ðại Imam Ahmad al-Tayyeb của đại học Hồi giáo Al-Azhar, Rabbi trưởng của cộng đoàn Do Thái ở Roma.

Các nguyên thủ quốc gia

Rất nhiều nguyên thủ các quốc gia đã gửi lời cầu chúc tốt lành đến Ðức Thánh Cha. Trong số đó, trước hết là Tổng thống Sergio Mattarella của Ý, rồi đến Tổng thống Rivlin của Israel, Tổng thống Buhari của Nigeria, Tổng thống Malta, Tổng thống Venezuela, Tổng thống Ðài Loan, Chủ tịch nước Palestines, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades, Chủ tịch nước Cuba, Tổng thống Ba Lan; mới nhất là vua Philip của Bỉ, Tổng thống Bờ Biển Ngà, các chính phủ Capo Verde, Antigua và Barbuda cũng gửi lời cầu chúc sức khỏe đến Ðức Thánh Cha.

Các tín hữu khắp nơi

Tất nhiên là không thể thiếu lời cầu nguyện của các giám mục và tín hữu khắp 5 châu. Sớm nhất là lời cầu chúc của các giám mục Ý và giáo phận Roma. Sau đó lần lượt nhiều Hội đồng giám mục các nước cũng bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha. Mới nhất là thư của Hội đồng giám mục Venezuela được gửi đến Ðức Thánh Cha hôm 13 tháng 7 năm 2021, lặp lại sự hiệp thông của các các ngài với người kế vị thánh Phê-rô và đã cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha trong những ngày của Ðại hội lần thứ 66 vừa kết thúc.

Tín hữu Việt Nam

Với lòng kính yêu vị cha chung của Giáo hội, các tín hữu Việt Nam ở khắp nơi cũng đã cầu nguyện và bày tỏ tình yêu thương quý mến đối với Ðức Thánh Cha, từ khi có tin ngài nhập viện, sau ca mổ, và trong thời gian ngài hồi phục. Trên trang Facebook và kênh YouTube của Vatican News Tiếng Việt, rất nhiều tâm tình lo âu nhưng đầy tin yêu tín thác vào Chúa của các tín hữu Việt Nam gửi đến Ðức Thánh Cha.

Sáng kiến tại Argentina cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha

Ðặc biệt, từ Argentina, có sáng kiến FranciscoRezamosPorVos - Ðức Thánh Cha Phanxicô, chúng con cầu nguyện cho ngài - do các "linh mục khu ổ chuột" và "Thế hệ Phanxicô" phát động, mời gọi đọc một kinh Kính Mừng mỗi ngày cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha mau bình phục. Những người trẻ của các khu dân cư nghèo ở Buenos Aires cũng tham gia với các video được đăng trên mạng xã hội. Những người trẻ, các thiếu nhi và người lớn tạ ơn Chúa về việc Ðức Thánh Cha được chữa lành nhưng họ tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong các buổi giáo lý và các Thánh lễ, và làm tuần 9 ngày kính Ðức Mẹ. (Sintesi)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page