Ðức Thánh cha chia buồn với Irak:

92 người thiệt mạng vì hỏa hoạn

 

Ðức Thánh cha chia buồn với Irak: 92 người thiệt mạng vì hỏa hoạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-07-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô chia buồn với Irak, cầu nguyện cho 92 người bị thiệt mạng và 100 người bị thương, trong hỏa hoạn đêm 12 tháng 7 năm 2021, tại bệnh viện al-Hussein chống Covid-19 ở thành phố Nasiriyah miền nam Irak.

Trong điện văn nhân danh Ðức Thánh cha gửi đến Ðức Tổng giám mục Mitja Leskovar, Sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad, hôm 13 tháng 7 năm 2021, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh cha rất đau buồn khi hay tin về trận hỏa hoạn, và ngài đặc biệt cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, đồng thời cầu xin ơn an ủi cho thân nhân và bạn hữu của những người đang khóc thương những người quá cố. Ðức Thánh cha cầu xin phúc lành và ơn an ủi, sức mạnh và an bình trên các bệnh nhân, các nhân viên và những người trợ giúp.

Theo Tổng thống Barham Salih của Irak, nguyên nhân gây ra trận hỏa hoạn đau thương ở nhà thương al-Hussein là sự tham nhũng và quản trị kém. Ông nói: "Ðó là kết quả của nạn tham ô kéo dài và quản lý kém, coi nhẹ sự sống của người dân Irak và cản trở việc cải tổ các cơ chế. Cần phải điều tra để những kẻ có trách nhiệm về vụ thờ ơ cẩu thả này, trả lời về những gì đã xảy ra.

Tổng thống Barham Salih cũng nhắc lại vụ hỏa hoạn hồi tháng Tư năm 2021, trong một nhà thương ở thủ đô Baghdad làm cho 82 người chết và 110 người bị thương. Thảm họa này đã tạo nên những cuộc phản đối mạnh mẽ và Bộ trưởng y tế của Irak bấy giờ, là ông Hasan al-Tarmini phải từ chức.

Một trong những biện pháp đầu tiên mà Thủ tướng Irak, ông Mustafa al-Kadhimi đề ra sau trận hỏa hoạn tại Nasisyah, là ngưng chức trưởng ty y tế của tỉnh Dhi Qar ở địa phương, Giám đốc y tế của nhà thương và Giám đốc ban bảo vệ dân sự.

(Vatican News 13-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page