Hội đồng Giám mục Philippines

thiết lập Văn phòng mới về quản trị tài nguyên

 

Hội đồng Giám mục Philippines thiết lập Văn phòng mới về quản trị tài nguyên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 14-07-2021) - Hội đồng Giám mục Philippines đã quyết định thành lập Văn phòng mới về quản trị tài nguyên, với mục đích giúp các giáo phận toàn quốc bãi bỏ chế độ giá biểu cử hành các bí tích và các buổi lễ phụng vụ, đồng thời bổ nhiệm Ðức cha Broderick Pabillo làm tân Chủ tịch Văn phòng này.

Ðức cha Pabillo, nguyên là giám mục Phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Manila và mới được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Giám mục địa phận đại diện Tông Toà Taytay, trên đảo Palawan, ngày 29 tháng 6 năm 2021. Ngài sẽ nhậm chức tại đây vào ngày 19 tháng 8 năm 2021. Cho đến nay, Ðức cha Pabillo cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về giáo dân.

Việc thành lập Văn phòng mới về quản trị tài nguyên được Hội đồng Giám mục Philippines đề ra trong khóa họp thứ 122 vừa kết thúc, hôm 9 tháng 7 năm 2021. Văn phòng này có nhiệm vụ giúp các giáo phận quản trị tài nguyên, nhất là tiến tới việc bãi bỏ hệ thống giá biểu cử hành bí tích.

Ngay từ hồi tháng Giêng năm 2021, Hội đồng Giám mục Philippines đã tái khẳng định quyết tâm "giáo dục, huấn luyện và huấn giáo về linh đạo quản trị cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Quyết tâm này đã được cụ thể hóa trong một số trường hợp trong thời gian trước đây. Ví dụ, dịp lễ Phục sinh năm 2019, Ðức cha Ruperto Santos, Giám mục giáo phận Balanda, đã công bố thông tư về việc bãi bỏ giá biểu cố định về việc cử hành lễ an táng và làm phép trong giáo phận. Trước đó, hồi năm 2015, Ðức cha Socrates Buenaventura Villegas, Tổng giám mục giáo phận Lingayen-Dagupan, đã đề nghị: thay vì giá biểu nhất định, thì thành lập điều gọi là "Pananabangan" hay là "Tinh thần quản trị", nghĩa là các giáo xứ đón nhận những gì mà giáo dân có thể dâng cúng, theo khả năng kinh tế của họ.

Nay Giáo hội tại Philippines tiến tới việc bãi bỏ trên toàn quốc chế độ giá biểu. Quyết định này cũng được đề ra, nhân dịp năm 2021 là năm kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại nước này.

(Vatican News 12-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page