Các Giám mục Chad kêu gọi

một cuộc đối thoại quốc gia

 

Các Giám mục Chad kêu gọi một cuộc đối thoại quốc gia.

Ngọc Yến

N Djamena (Vatican News 13-07-2021) - Quốc gia đang rơi vào khủng hoảng chính trị, Hội đồng Giám mục Chad kêu gọi "một cuộc đối thoại quốc gia toàn diện".

Sau cái chết của tổng thống Idriss Déby 19 tháng 4 năm 2021, tình hình đất nước Trung Phi này ngày càng rơi vào khủng hoảng. Thêm vào đó đất nước còn phải chịu đựng những vết thương do cuộc chiến với một nhóm phiến quân.

Trong một tuyên bố, Ðức Tổng Giám mục Edmond Djitangar Goetbé, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chad nói: "Ðối thoại và hoà giải đang trở thành một điều cấp thiết, để những người con của Chad có thể hiệp nhất và đi đến một thoả thuận xã hội mới có thể gắn kết họ lại với nhau trong những thập kỷ tới".

Ðặc biệt, các Giám mục phản đối sự chậm trễ về thoả thuận giữa các tác nhân của đời sống chính trị xã hội của đất nước, liên quan đến việc thành lập một Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia, cải cách thể chế và soạn thảo một dự thảo Hiến pháp đồng thuận hơn.

Hội đồng Giám mục tái xác nhận điều còn thiếu là "một cuộc đối thoại thực sự và chân thành giữa tất cả thành phần chính trị-xã hội của đất nước", và sự bế tắc của "Diễn đàn đối thoại" năm 2018 và 2019. Vì vậy, các Giám mục kêu gọi các cơ quan chức năng biết rút ra bài học từ những thất bại này, để tìm kiếm một giải pháp.

Các vị mục tử còn bày tỏ sự lo ngại đối với việc thành lập một Uỷ ban chịu trách nhiệm bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia trong tương lai. Theo các Giám mục, Hội đồng này không đại diện cho mọi khát vọng của dân tộc Chad và là đối tượng của nhiều chỉ trích, bởi vì nó không dựa trên "đối thoại quốc gia". Từ đây, các Giám mục bày tỏ sự "ngạc nhiên" trước việc thành lập Uỷ ban này, được cho là không "phù hợp" trong giai đoạn lịch sử này của đất nước, cũng như tạo ra "những nghi ngờ về sau". Trái lại, theo các Giám mục điều cần thiết là dành chỗ cho đối thoại, hoà giải và các phương tiện cần thiết thiết lập một Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia thống nhất và đồng thuận.

Sau cùng, Hội đồng Giám mục tái khẳng định cam kết và sẵn sàng đóng góp cho quá trình chuyển đổi, nhằm phục vụ "sự thống nhất, công lý và hoà bình" vì hạnh phúc của mọi công dân Chad. (CSR_4963_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page