Hội đồng Giám mục Brazil

kêu gọi làm sáng tỏ xì căng đan vắcxin

 

Hội đồng Giám mục Brazil kêu gọi làm sáng tỏ xì căng đan vắcxin.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 13-07-2021) - Hội đồng Giám mục Brazil kêu gọi làm sáng tỏ những lời cáo buộc về sự tham ô của các quan chức chính phủ, trong vụ mua vắcxin chống Covid-19.

Trong thư ngỏ, công bố hôm 9 tháng 7 năm 2021, các giám mục Brazil nhận định rằng đứng trước tình trạng hơn nửa triệu người dân nước này chết vì Coronavirus, những lời cáo buộc về sự tham ô của các quan chức chính quyền Tổng thống Jair Messias Bolsonaro trong vụ mua vắc xin thật là trầm trọng và cần phải được làm sáng tỏ.

Lá thư của các giám mục có đoạn viết: "Xã hội dân chủ Brazil đang đứng trước một trong những thách đố lớn nhất trong lịch sử".

Với 530,000 người chết vì Covid-19, Brazil đứng thứ hai trên thế giới về số người chết vì đại dịch, sau Hoa Kỳ. Tổng thống Bolsonaro bị tố cáo là đã coi nhẹ nguy hiểm đại dịch, đã cản trở các biện pháp phòng chống Covid-19 và chậm trễ trong việc mua vắcxin. Các giám mục yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập và không thiên vị về những lời cáo buộc này, và cần rút ra những hệ luận cần thiết, bất luận những người trách nhiệm là ai.

Hiện thời Ủy ban điều tra của Thượng viện đang cứu xét chính sách do chính phủ của Tổng thống Bolsonaro đề ra về việc chống Covid-19. Nhiều chứng nhân khai rằng các đồng minh của Tổng thống Bolsonaro đã toan tính thủ lợi với việc mua những vắcxin không được phê chuẩn và chấp nhận tại Brazil, và giá các vắc xin này được khai gia tăng.

Cho đến nay, Tổng thống Bolsonaro luôn từ chối trả lời những câu hỏi của ủy ban điều tra. Trong khi đó giới hữu trách tại Bộ y tế Brazil bị cáo có liên lụy tới một vụ thứ hai, đó là mua vắcxin AstraZeneca qua những trung gian mờ ám. Tổng thống Bolsonaro có thể là đối tượng một biện pháp truất phế.

(KNA 10-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page