Ngân hàng Hoa Kỳ giúp tu bổ tượng Apollo

của Bảo tàng viện Vatican

 

Ngân hàng Hoa Kỳ giúp tu bổ tượng Apollo của Bảo tàng viện Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-07-2021) - Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America) tài trợ 250,000 Euro cho việc trùng tu pho tượng Apollo của Bảo tàng viện Vatican.

Báo kinh tế "Mặt trời 24 giờ" (Il Sole 24 Ore), ra ngày 11 tháng 7 năm 2021, ở Ý đưa tin trên đây, trích thuật Hội thăng tiến nghệ thuật.

Tượng Apollo bằng cẩm thạch trắng là một trong 23 dự án tu bổ được Ngân hàng Hoa Kỳ tham gia trong năm 2021. Ðây là một trong những pho tượng thời cổ nổi tiếng nhất, kiểu mẫu về thẩm mỹ cổ điển. Tượng có từ hậu bán thế kỷ thứ II sau Chúa Kitô, khi người Roma chinh phục toàn thể Hy Lạp cổ thời.

Tượng Apollo được tìm thấy vào cuối thế kỷ XV, tại biệt thự của hoàng đế Nero ở Anzio, gần Roma. Năm 1511, Ðức Giáo hoàng Giuliô II cho đặt tại sân Belvedere ở nội thành Vatican, nay thuộc Bảo tàng viện Vatican. Từ đó tượng được gọi là Apollo Belvedere. Trong thời gian gần đây, tượng bị lung lay nên được bắc giàn giáo chung quanh để bảo vệ.

(KNA 11-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page