Hội đồng Giám mục Trung Phi

tố giác nạn bạo lực

 

Hội đồng Giám mục Trung Phi tố giác nạn bạo lực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bassa Kotto (RVA News 11-07-2021) - Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi tố giác các nhóm võ trang đang hoành hành tại các khu vực ngoại ô, cướp bóc và xách nhiễu dân chúng.

Trong sứ điệp, công bố sau cuộc tĩnh tâm thường niên và được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin, hôm 9 tháng 7 năm 2021, các giám mục Trung Phi cho biết: "Khi quân đội chính quy và các lực lượng đồng minh giải phóng các thành phố lớn, các nhóm võ trang và băng đảng cướp bóc và du kích quân rút lui vào rừng, hoặc tập trung vào các khu vực ngoại ô và gây ra những hành vi bạo lực. Vì thế chúng tiếp tục là nguồn bất an cho dân chúng".

Các giám mục đặc biệt nói đến những vùng bị các nhóm võ trang đe dọa, như miền đông nam Trung Phi, từ thành phố Zemio cho đến biên giới Nam Sudan, miền Mingalar và Zangba ở tỉnh Bassa Kotto và một số vùng khác, giáp giới với nước Camerun và Tchad".

Trong sứ điệp, Hội đồng Giám mục Trung Phi bày tỏ vui mừng vì những tiến bộ về phương diện chính trị, như cuộc bầu cử tổng thống và các đại biểu quốc hội, nhưng các vị than phiền về tình trạng nhân đạo trở nên đồi tệ hơn, với hơn 700,000 người di tản nội địa, lại thêm những vụ phiến quân chặn đường giao thông và gài mìn trên các trục lộ chính tại Trung Phi. Các giám mục viết: "Chúng tôi đau buồn nhận thấy rằng việc sử dụng mìn chống người đang tạo nên đau khổ nơi dân chúng. Ngoài ra, các hoạt động canh tác đang bị lâm nguy, vì các nông dân và những người chăn nuôi súc vật thường bị bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng. Tình trạng này làm cho cuộc sống thêm đắt đỏ. Ngoài ra, các giám mục cũng tỏ ra lo âu vì những vụ lạm dụng từ phía quân đội chính phủ Nam Phi và các lực lượng đồng minh".

Sau cùng, sứ điệp của các giám mục Trung Phi bày tỏ lo âu vì nước này đang trở thành nơi diễn ra cuộc chiến "đánh thay" giữa Nga và Pháp. Ðể giải quyết xung đột, không thể chỉ chọn giải pháp quân sự: "Chúng ta phải đối thoại với mọi phe, khởi sự tiến trình giải trừ võ trang, giải giáp các chiến binh và giúp đỡ hội nhập vào xã hội dân sự, thành lập Ủy ban Sự Thật, Công Lý, đền bù và hòa giải".

Cộng hòa Trung Phi đã được Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm, ngày 30 tháng 11 năm 2015 và mở Năm Thánh Lòng thương xót tại đây, trước khi bắt đầu tại Roma. Sau một thời gian lắng dịu, tình trạng bất an tại Trung Phi lại tái diễn.

(Fides 9-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page