Thánh Giá Ngày Giới trẻ Thế giới

bắt đầu thánh du Angola

 

Thánh Giá Ngày Giới trẻ Thế giới bắt đầu thánh du Angola.

Hồng Thủy

Lisbon (Vatican News 9-07-2021) - Ðức cha Joaquim Mendes, tổng điều phối viên Ðại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon năm 2023 về lĩnh vực mục vụ và là chủ tịch của Ủy ban Giám mục về giáo dân và gia đình, cho biết từ ngày 8 tháng 7 năm 2021, các biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới bắt đầu thánh du Angola.

Theo yêu cầu của các giám mục Angola, hai biểu tượng - Thánh Giá và ảnh Ðức Mẹ - được rước đến thủ đô Luanda đầu tiên và sau đó đi khắp nước, cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2021. Ðiều này hiện thực ước mơ của Angola, là nhìn thấy các biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới ở tại nước họ.

Hiện thực ước mơ

Cha Filipe Diniz, điều phối viên về hành hương của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha cho biết ước mơ này đã được ấp ủ từ lâu nhưng nhiều lần bị hoãn lại vì đại dịch. Hành trình thánh du của hai biểu tượng đã được thống nhất với các giám mục của Angola và São Tomé. Bằng cách này, Ðại hội Giới trẻ Thế giới cũng sẽ hiện diện và được trải nghiệm ở châu Phi.

Cha Diniz nói thêm: "Tôi rất hy vọng là cuộc hành hương này có thể tạo ra một cú huých mạnh cho Giáo hội này, cho những người trẻ, để họ trở thành những dấu chỉ sống động của Chúa Giêsu, đặc biệt là cho những người sống ở vùng ngoại biên".

Những chặng tiếp theo

Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2021, các biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ được rước đến Tây Ban Nha; thời gian các biểu tượng đến Ba Lan sẽ sớm được công bố. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022 hai biểu tượng sẽ được kính viếng tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, nhân cuộc hành hương của giới trẻ châu Âu. Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, hai biểu tượng được dự kiến rước đến các giáo phận Bồ Ðào Nha. (Sir 08/07/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page