Ðức Thánh Cha cảm ơn

những lời cầu chúc và cầu nguyện cho ngài

 

Ðức Thánh Cha cảm ơn những lời cầu chúc và cầu nguyện cho ngài.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 8-07-2021) - Ngày 7 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đăng một câu tweet cảm ơn tất cả những người đã bày tỏ sự gần gũi với ngài khi ngài đang chữa bệnh tại bệnh viện Gemelli ở Roma và cảm ơn sự gần gũi và cầu nguyện.

Trên tài khoản Twitter: Pontifex, Ðức Thánh Cha viết: "Tôi xúc động trước những lời cầu chúc và tình cảm đã nhận được trong những ngày này. Tôi cảm ơn sự gần gũi và lời cầu nguyện".

Ðức Thượng phụ Karekin II

Trong số rất nhiều lời cầu chúc Ðức Thánh Cha nhận được, nổi bật là lời của Ðức Thượng phụ Karekin II, Tổng Thượng phụ của tất cả người Armenia, hôm 6/7 đã hướng đến "người anh em yêu dấu trong Chúa Ki-tô", cầu nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ và ban cho Ðức Thánh Cha sống lâu và những năm Giáo hoàng được thành quả tốt.

Tổng thống Ðài Loan và Chủ tịch Palestines

Trong số các nguyên thủ quốc gia, hôm 5 tháng 7 năm 2021 bà Tổng thống Thái Anh Văn của Ðài Loan đã gửi lời cầu chúc đến Ðức Thánh Cha; cùng ngày đó, ông Mahmoud Abbas, Chủ tịch của Quốc gia Palestines và Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestines đã viết cho Ðức Thánh Cha: "Tất cả chúng tôi cùng nhau cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho ngài sức khỏe để tiếp tục dấn thân vào việc kiến tạo Hòa bình và tình yêu thương giữa các dân tộc".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và đảo Síp

Ngày 6 tháng 7 năm 2021, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thay mặt quốc gia gửi lời chúc tốt đẹp nhất cầu chúc Ðức Thánh Cha phục hồi nhanh chóng và nhân cơ hội này, ông lặp lại những lời chúc chân thành nhất cầu chúc sức khoẻ và hạnh phúc cho Ðức Thánh Cha và thế giới Công giáo. Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades cũng cầu chúc Ðức Thánh Cha hồi phục nhanh chóng trong những giờ thử thách này và cầu xin Thiên Chúa ban cho ngài sức khoẻ và sức mạnh.

Chủ tịch Cuba

Cùng với họ còn có Chủ tịch Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, đã nhân danh chính mình và Nhân dân và Chính phủ, chúc Ðức Thánh Cha "bình phục nhanh chóng và hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật". Trong khi đó, cựu Chủ tịch Rául Castro Ruz đã nói trong ngày Ðức Thánh Cha được giải phẫu: "Các dân tộc cần sự khôn ngoan và thẩm quyền đạo đức của ngài hơn bao giờ hết."

Tổng thống Ba Lan

"Sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện" cũng đến từ Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, Andrzej Duda, tin tưởng "rằng Ðức Thánh Cha sẽ sớm bắt đầu lại các dấn thân của mình, để tiếp tục hướng dẫn Giáo hội Công giáo và Tòa thánh; và với tình yêu thương và hy vọng, hỗ trợ toàn thể cộng đồng thế giới đang rất cần sự an ủi thiêng liêng của ngài trong những lúc khó khăn này".

Các giám mục Mỹ châu Latinh

Bên cạnh đó, rất nhiều giám mục cũng cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Mỹ châu Latinh vui mừng về quá trình hậu phẫu của Ðức Thánh Cha diễn tiến tốt đẹp và bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho ngài.

Giáo hội Công giáo tại New Zealand

Ðức Hồng y John Atcherley Dew, tổng giám mục của Wellington và chủ tịch Hội đồng Giám mục New Zealand, cho biết rằng "mọi người Công giáo New Zealand sẽ nhớ đến Ðức Giáo hoàng Phanxicô trong lời cầu nguyện của mình".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page