Ðức Thánh Cha chia buồn

về việc tổng thống Haiti bị ám sát

 

Ðức Thánh Cha chia buồn về việc tổng thống Haiti bị ám sát.

Vatican (Vatican News 8-07-2021) - Sáng 8 tháng 7 năm 2021, qua một điện thư được ký bởi Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, Ðức Thánh Cha Phanxicô chia buồn với phu nhân tổng thống và nhân dân Haiti về việc tổng thống Haiti bị ám sát giữa tối ngày 6 sáng ngày 7 tháng 7 năm 2021.

Trong điện thư, Ðức Hồng Y Parolin viết:

"Nghe tin về vụ ám sát kinh hoàng mà ngài Jovenel Moise, Tổng thống Haiti là nạn nhân, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô gửi lời chia buồn đến người dân Haiti và phu nhân của tổng thống, cũng bị thương nặng. Xin Thiên Chúa phù hộ cho bà. Xin Cha giàu lòng thương xót cho linh hồn người đã khuất được an nghỉ.

Ðức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn và lên án mọi hình thức bạo lực như một phương tiện giải quyết các cuộc khủng hoảng và xung đột. Ngài cầu chúc cho người dân Haiti thân yêu một tương lai huynh đệ, hòa hợp, đoàn kết và thịnh vượng.

Như một dấu chỉ của sự an ủi, Ðức Thánh Cha cầu xin phúc lành đầy tràn của Thiên Chúa trên Haiti và tất cả người dân." (CSR_4899_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page