Ðức Thượng phụ Younan

phê bình Tây phương phản bội

 

Ðức Thượng phụ Younan phê bình Tây phương phản bội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 07-07-2021) - Ðức Thượng phụ Ignace Youssif III Younan, Giáo chủ Công giáo Siriac tuyên bố rằng các tín hữu Kitô ở Trung Ðông bị Tây phương bỏ rơi và phản bội.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Ðức KNA, ở Jerusalem Ðức Thượng phụ kêu gọi giúp đỡ các dân tộc ở Trung Ðông, cả những người Hồi giáo qua sự hòa giải đích thực, mang lại sự ổn định, hòa bình và an ninh cho các tín hữu Kitô trong vùng.

Ðức Thượng phụ Younan đến viếng thăm tại Thánh địa, nhân dịp lễ nhậm chức của tân Giám mục Yacoub Ephrem Semaan, đại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Siriac ở Jerusalem, Thánh địa, và Giordani. Giáo hội này có khoảng 160,000 tín hữu, theo tổ chức Pro Oriente ở Áo. Các tín hữu Siriac trước đây phần lớn sống tại Syria, Irak và Liban, nhưng gần đây đã di cư đi tới nơi khác vì chiến tranh, trong đó có Thánh địa. Giáo hội Công giáo Siriac hiện diện tại Thánh địa từ khoảng 100 năm nay, sau khi các tín hữu thuộc Giáo hội này từ Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Siriac đến định cư tại đây.

Ðức Thượng phụ Younan cho biết có tới 60% tín hữu Công giáo Siriac xuất cư, nhất là từ vùng bình nguyên Ninive ở miền bắc Irak, khi các lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS tràn đến miền này hồi năm 2014. Tuy nhiên, có khoảng 60% dân di tản trở về vùng Karakosch. Dầu vậy tình thế chưa ổn định và người trẻ mất tin tưởng nơi tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Thượng phụ Younan cũng than rằng tình hình tại Liban ngày càng bi thảm. Không ai ngờ Liban lâm vào tình trạng như vậy, tiền bị mất giá gấp 12 phần. Cả tại Syria, Giáo hội Công giáo Siriac cũng bị thiệt hại rất nhiều.

Tại miền đông bắc Syria, quanh thành phố Hasakeh, các nhóm dân quân người Kurdes, được Mỹ và Âu châu ủng hộ, chống lại quân đội chính phủ của tổng thống Assad. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cúp nước ở thành phố Hasakek nên từ một tháng nay không có nước uống, nhưng báo chí không hề nói tới thảm trạng này. Các nhóm khủng bố Hồi giáo vẫn còn hiện diện. Tình hình rất bi thảm. Lương thực ngày càng đắt bỏ, không có điện và xăng dầu. Ðức Thượng phụ nói: Thách đố lớn nhất hiện nay là thuyết phục vụ người trẻ ở lại quê hương của họ.

Ðức Thượng phụ Younan cũng nhận xét rằng: "Tây Phương coi tổng thống Bashar al-Assad là một quái vật khủng bố. Thật là dễ nói đây là một chế độ độc đoán con ông cháu cha. Nhưng tôi nói rằng Tây phương không có quyền xuất khẩu điều mà họ coi là dân chủ, sang một vùng trong đó không có sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Người Mỹ kêu gọi cấm vận chống Syria dựa trên những hình ảnh chứng tỏ quân đội Syria tra tấn. Người ta có thể làm gì trong một cuộc chiến tranh, trong đó có quá nhiều hành vi tàn ác từ mọi phía?

(KNA 6-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page