Thêm một vụ tấn công

của nhóm thánh chiến Hồi giáo

 

Thêm một vụ tấn công của nhóm thánh chiến Hồi giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fantio (RVA News 07-07-2021) - Tổ chức bác ái quốc tế Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tố cáo: thêm một cuộc tấn công đẫm máu do nhóm thánh chiến Hồi giáo tại nước Niger bên Phi châu.

Trong bản tin truyền đi hôm 5 tháng 7 năm 2021, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết hai làng bị tấn công là Fantio và Dolbel ở miền nam Tillabéri, không xa biên giới nước Burkina Faso. Những người sống sót trong cuộc tấn công, gồm các phụ nữ và con nhỏ, đã chạy về thủ đô Niamey hoặc tới giáo xứ Téra. Quân khủng bố đã giết hại các đàn ông trong cuộc tấn công.

Tại làng Fantio, họ đã xúc phạm đến Mình Thánh Chúa, vứt bỏ Mình Thánh xuống đất. Họ cũng phá hoại các tượng Ðức Mẹ, đốt các sách phụng vụ và nhạc cụ. Sau đó họ nổi lửa đốt nhà thờ. Ðây là giáo xứ Công giáo thứ ba ở vùng này của Niger bị bỏ hoang vì các cuộc tấn công của các nhóm khủng bố, thuộc Hồi giáo cực đoan.

Cách đây một tháng, ngày 4 tháng 6 năm 2021, làng Solhan ở Burkina Fasi, giáp giới với nước Niger, đã bị các dân quân thánh chiến tấn công, giết hại hơn 160 người, trong đó có nhiều trẻ em. Nhà cửa của dân chúng bị thiêu hủy. Cũng như trong toàn vùng Sahel, từ năm 2015 đến nay, nước Burkina Faso cũng trở thành mục tiêu của các dân quân thánh chiến Hồi giáo IS.

Từ lâu, Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ vẫn hỗ trợ các Giáo hội địa phương. Năm 2020, cơ quan bác ái Công giáo này đã giúp 130,000 Euro để tài trợ 8 dự án tại Burkina Faso. Trong số các giáo phận bị nhóm khủng bố Hồi giáo đe dọa nhiều nhất là Dori, nhằm trong vùng có đại đa số dân theo Hồi giáo.

(Vatican News 5-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page