Ngày 27 tháng 7 năm 2021:

Bắt đầu xét xử 10 bị can và 4 công ty

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2021: Bắt đầu xét xử 10 bị can và 4 công ty.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-07-2021) - Ngày thứ Ba 27 tháng 7 năm 2021, tòa hình sự tại Vatican sẽ bắt đầu xét xử 10 bị can và 4 công ty, liên quan đến vụ mua một bất động sản ở Luân Ðôn với mục đích đầu tư, làm cho Tòa Thánh bị thiệt hại hằng trăm triệu Euro.

Hôm 3 tháng 7 năm 2021, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sau 2 năm điều tra, tức là từ tháng Bảy năm 2019, theo đơn kiện của Viện giáo vụ (IOR) hay cũng gọi là "Ngân hàng Vatican", Viện công tố, hay cũng gọi là chưởng tín của Vatican, đã hoàn tất hồ sơ dầy 500 trang và quyết định truy tố ra tòa 10 bị can, trong đó có Ðức Hồng y Angelo Becciu, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và ông René Bruelhart nguyên là chủ tịch cơ quan thanh sát tài chánh AIF của Vatican. Các bị can bị cáo về những tội như tống tiền, tham ô, lường gạt, rửa tiền, lạm dụng chức vụ.

Luật sư của Ðức Hồng y Becciu ra thông cáo cho biết: "Ðức Hồng y Becciu xác tín mình là nạn nhân của một âm mưu bẩn thỉu, gây hại cho ngài, khiến ngài bị các cơ quan ngôn luận xâu xé chưa từng có, và chỉ nhờ đức tin, Ðức Hồng y mới tìm được sức mạnh để chiến đấu trong cuộc chiến cho sự thật này". Luật sư của Ðức Hồng y Becciu kết luận rằng: "Sau cùng, nay đã đến lúc làm sáng tỏ vấn đề và tòa án có thể nhận ra sự gian dối tuyệt đối của những lời cáo buộc".

Về phần ông Bruelhart người Thụy Sĩ, Chủ tịch cơ quan thanh sát tài chánh của Vatican, ông tuyên bố: "Vụ này là một sai lầm về thủ tục, sẽ được làm sáng tỏ trong cuộc xử án. Tôi vẫn luôn thi hành các chức năng và nghĩa vụ trong sự đúng đắn, trung thành và hoàn toàn nhắm lợi ích của Tòa Thánh cũng như các cơ quan của Tòa Thánh".

Ðức Hồng y Angelo Becciu người đảo Sardegna Italia, năm nay 73 tuổi (1948), nguyên là Sứ thần Tòa Thánh và năm 2011 được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tức là nhân vật thứ ba tại Tòa Thánh, sau Ðức Thánh cha và Ðức Hồng y Quốc vụ khanh. Sau đó ngài được thăng Hồng y và làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh cho đến tháng 9 năm 2020 thì bị Ðức Thánh cha yêu cầu từ chức và từ bỏ mọi đặc quyền của Hồng y, kể cả quyền tham dự mật nghị bầu Giáo hoàng. Ðức Hồng y một mực kêu oan và chờ đợi được xét xử để được làm sáng tỏ mọi lời cáo cuộc.

(Vatican News 3-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page