Ðức Thượng phụ Aram thảo luận với Ðức Thánh cha

về các tù nhân chiến tranh

 

Ðức Thượng phụ Aram thảo luận với Ðức Thánh cha về các tù nhân chiến tranh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-07-2021) - Hãng tin Armeni, truyền đi ngày 3 tháng 7 năm 2021, cho biết Ðức Thượng Phụ Aram I, Giáo Chủ Giáo Hội Armeni Tông truyền ở Liban, đã thảo luận với Ðức Thánh cha Phanxicô về vấn đề các tù nhân chiến tranh Armeni, đang bị Azerbaigian cầm giữ trong cuộc chiến hồi tháng Chín năm 2020.

Miền Nagorno-Kabarah có đa số dân là người Armeni, nhưng nằm gọn trong lãnh thổ Azerbaigian, đã bị quân đội nước này với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Nagorno bị thất trận và phải chấp nhận cuộc ngưng chiến. Nhiều binh sĩ cho đến nay vẫn còn bị giữ như tù binh tại Azerbaigian, có đại đa số dân theo Hồi giáo.

Ðức Thượng phụ Aram I, nhân dịp đến Vatican để tham dự "Ngày suy tư và cầu nguyện cho Liban" do Ðức Thánh cha triệu tập hôm 1 tháng 7 năm 2021, đã thảo luận về vấn đề này với Ðức Thánh cha. Ðức Thượng phụ nói rằng thái độ bất hợp pháp của Azerbaigian đối với các tù binh chiến tranh người Armeni là điều trái với công pháp quốc tế. Ngài cũng cám ơn Ðức Thánh cha vì đã đề cập đến vấn đề Armeni và tái xin Ðức Thánh cha tái đề cập đến vấn đề này bao nhiêu có thể, để góp phần giải thoát cho những binh sĩ Armeni đang bị Azerbaigian cầm giữ, sớm được trả tự do.

(Armenipress.am 3-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page