Thủ tướng và các lãnh tụ thổ dân Canada

lên án các vụ đốt nhà thờ

 

Thủ tướng và các lãnh tụ thổ dân Canada lên án các vụ đốt nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ottawa (RVA News 06-07-2021) - Thủ tướng Justin Trudeau và các lãnh tụ thổ dân ở Canada lên án làn sóng đốt phá, xúc phạm các thánh đường và phá hoại các tượng đài kỷ niệm sau vụ khám phá các ngôi mộ vô danh tại các trường nội trú thổ dân từ cuối tháng Năm năm 2021 đến nay.

Hôm 2 tháng 7 năm 2021, thủ tướng Trudeau tuyên bố rằng: "Việc phá hủy các nơi thờ phượng là điều không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Ðó không phải là con đường nên đi theo. Chúng ta phải cùng nhau làm việc để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ".

Tại Bang British Colombia, ở miền tây Canada, 5 nhà thờ Công Giáo và Anh giáo đã bị những kẻ vô danh thiêu hủy. Sáng sớm thứ Tư 30 tháng 6 năm 2021, một thánh đường Công giáo ở bang Alberta đã bị thiêu rụi và một nhà thờ Công giáo khác ở khu vực thổ dân thuộc bang Tân Ecosse bị hư hại.

Thủ tướng bang Albert, ông Jason Kenney, lên án vụ đốt nhà thờ thánh Gioan Tẩy giả ở Morinville và gọi đây là một tội ác vì oán ghét, chống cộng đồng Công giáo. Ông Andrey Poitras, thuộc nhóm dân lai ở bang Alberta, nói rằng chính quyền thành phố và Giáo hội vốn có những quan hệ chặt chẽ với cộng đoàn người lai.

Trong cuộc biểu tình tại thành phố Calgary trong tuần qua, đã có 10 thánh đường bị bôi sơn đỏ, để phản đối chính sách xưa kia tại các trường nội trú thổ dân ở Canada.

Mặt khác, hôm 1 tháng 7 năm 2021, nhân lễ Quốc khánh của Canada, các tượng của Nữ Hoàng Victoria, Elisabeth của Anh quốc và nhiều nhân vật lịch sử đã bị những người biểu tình lật đổ và bôi bẩn trong khu vực của nghị viện bang Manitoba.

Thủ tướng Brian Pallister của Manitoba nói rằng những vụ phá hoại này "là một thất bại lớn đối với những người đang làm việc để đạt tới sự hòa giải thực sự với các thổ dân. Những kẻ vi phạm những hành vi bạo lực như thế sẽ bị xét xử tại các tòa án. Tất cả các lãnh tụ của bang Manitoba quyết liệt lên án bạo lực và phá hoại, đồng thời chúng ta phải liên kết với nhau để đẩy mạnh tiến trình hòa giải".

Hôm 29 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Giám mục Canada thông báo về việc phái đoàn thổ dân bản xứ và các giám mục nước này sẽ sang Vatican từ ngày 17 đến 20 tháng 12 năm 2021 để gặp Ðức Thánh Cha, trong tiến trình hòa giải các thổ dân với xã hội và Giáo Hội tại Canada.

(Tổng hợp 2-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page