Vài phản ứng về ngày gặp gỡ

và cầu nguyện cho Liban

 

Vài phản ứng về ngày gặp gỡ và cầu nguyện cho Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-07-2021) - Các vị lãnh đạo Kitô Liban bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Thánh cha Phanxicô, vì sáng kiến triệu tập ngày gặp gỡ, suy tư và cầu nguyện cho Liban, tại Vatican, hôm 1 tháng 7 năm 2021.

Tham dự ngày này có 5 vị thủ lãnh các cộng đồng Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau và 4 vị lãnh đạo của các Giáo hội Kitô không Công giáo, như Chính thống Hy Lạp và Siriac, Armeni, Tin lành.

Ðức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Maronite, nói với phái viên Ðài Vatican rằng: "Sáng kiến của Ðức Thánh cha thực là có tính cách ngôn sứ đối với Liban. Những lời của ngài là một thúc đẩy hãy tiến bước và cùng nhau hoạt động. Chúng tôi sẽ áp dụng lời kêu gọi của ngài và biết ơn vì đã tổ chức biến cố này. Chương trình của chúng tôi từ đây, sau khi trở về, trong tư cách là thủ lãnh các Giáo hội Kitô ở Liban, là áp dụng trong các Giáo hội liên hệ những lời Ðức Thánh cha đã nói trong lời kết thúc buổi cầu nguyện. Không cần viết ra những lời chỉ dẫn. Chúng tôi trở về Liban với một niềm hy vọng lớn".

Mặt khác, tuyên bố với đài truyền hình MTV của Liban, hôm 2 tháng 7 năm 2021, Ðức Hồng y Bechara Rai trách cứ giới lãnh đạo chính trị Liban vi phạm hiến pháp quốc gia, và nói rằng:"Mỗi người đang đi ngược lại hiến pháp, kể cả tổng thống, bắt đầu từ việc thành lập chính phủ cho đến cung cách hành động nói chung".

Từ hơn 10 tháng nay, Liban không có chính phủ mới, một phần cũng vì sự đụng độ giữa Tổng thống Michel Aoun với Thủ tướng được chỉ định.

Ðức Hồng y Rai cho biết ngài không đòi phải bãi bỏ Tổng thống Michel Aoun, vì đây không phải là nhiệm vụ của ngài. Trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và chính trị ở Liban là ở nơi mỗi chính trị gia.

Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài LBCI của Liban, Ðức Hồng y Rai nhận định rằng sự hiện diện của lực lượng Hezbollah, thân Iran, có thể cản trợ sự ủng hộ của quốc tế dành cho Liban.

Tổng thống Liban cám ơn Ðức Thánh cha

Về phần Tổng thống Liban, tướng Michel Aoun, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ðức Thánh cha vì ngày suy tư và cầu nguyện cho Liban, và khẳng định rằng nhân dân Liban, thuộc mọi tôn giáo, rất quí trọng Tòa Thánh, sẽ đáp ứng lời kêu gọi của Ðức Giáo hoàng để cứu vãn quê hương như một "kho báu cần được bảo tồn".

Tổng thống Aoun nói thêm rằng Liban đang chờ đợi cuộc viếng thăm Liban "để cùng với họ loan báo sự hồi sinh của Liban từ những thất bại, đồng thời xác nhận rằng họ phục vụ quê hương và cùng nhau làm việc để phục hồi đất nước, bảo tồn sự thống nhất quốc gia như một khiên thuẫn tối thượng để bảo vệ quê hương".

(KNA, Vatican News, nna-leb.gpb.lb 2-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page