Ðức Tổng giám mục Lagos kêu gọi

chính phủ Nigeria tuyên bố tình trạng khẩn trương

 

Ðức Tổng giám mục Lagos kêu gọi chính phủ Nigeria tuyên bố tình trạng khẩn trương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lagos (RVA News 02-07-2021) - Ðức cha Alfred Adewale Martins, Tổng giám mục giáo phận Lagos bên Nigeria, kêu gọi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn trương để đối phó với nạn bất an đang lan tràn tại nước này.

Tuyên bố với hãng tin Asia News, hôm 30 tháng 6 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Adewale Martins tố giác nạn bắt cóc người xảy ra ngay tại các gia cư, cũng như nơi các nhà thờ hoặc đền thờ Hồi giáo, mọi nơi; những tên cướp tấn công làng mạc và sát hại dân chúng, cướp phá, bắt cóc. Không để các tội ác đó, còn có những tội phạm nhỏ hơn. Thật là một cảnh tượng tạo nên lo âu".

Trước tình trạng đó, Ðức Tổng giám mục Lagos, giáo phận lớn nhất tại Nigeria, kêu gọi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn trương, để đặt các lực lượng an ninh trong trạng thái báo động, và sử dụng tất cả các phương thế và tài nguyên cần thiết. Ðức cha nói: "Chỉ như thế chúng tôi mới trở lại tình trạng có thể kiểm soát được, và các nhân viên nam nữ làm việc trong các lực lượng cảnh sát mới cảm thấy được thúc đẩy và an ninh, cùng với gia đình họ. Chúng tôi đã có những tình trạng các nhân viên công lực không có phương tiện và võ khí thích hợp để truy nã những kẻ phạm pháp và bảo vệ người dân. Có những cảnh sát viên rất xuống tinh thần, họ cần được nâng đỡ và khích lệ hơn. Nếu khía cạnh này được đáp ứng thích hợp, thì nạn thiếu an ninh sẽ được giảm bớt".

Ngoài các tội phạm nặng ở các nơi trên toàn quốc Nigeria, khiến cho đất nước lâm vào tình trạng vô chính phủ, tại miền bắc nước này còn có sự hiện diện của lực lượng khủng bố Boko Haram, gây kinh hoàng cho dân chúng.

Ðức Tổng giám mục Martins nhận xét rằng: "Nhóm Boko Haram khét tiếng vì những vụ thảm sát liên tục, giết người và khủng bố lan tràn. Hậu quả đầu tiên là có những cuộc di cư tập thể. Những tên khủng bố, nhất là tại miền bắc Nigeria, với những hoạt động gian ác của chúng, có ảnh hưởng trên toàn quốc. Số người từ miền bắc Nigeria tị nạn xuống các bang ở miền nam rất đông đảo, và càng làm cho những vùng vốn đã có vấn đề, gặp nhiều khó khăn hơn, khiến cho cuộc sống dân chúng bị căng thẳng".

Ðức Tổng giám mục giáo phận Lagos cũng bày tỏ lo âu vì các cuộc bầu cử toàn quốc Nigeria vào năm 2023. Ngài hy vọng đặc tính liên bang sẽ mang lại cho đất nước sự hiệp nhất hơn là chia rẽ.

(Asia News 30-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page