Ðức Hồng y Sako mong muốn

các Hội đồng Giám mục có nhiều thẩm quyền hơn

 

Ðức Hồng y Sako mong muốn các Hội đồng Giám mục có nhiều thẩm quyền hơn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 02-07-2021) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê, mong muốn rằng các Hội đồng Giám mục miền và quốc gia sẽ có nhiều thẩm quyền hơn để đương đầu với những thách đố lớn thường nhật, dựa theo kinh nghiệm của các Giáo hội nghi lễ đông phương.

Ðức Hồng y Sako bày tỏ lập trường trên đây, trong một sứ điệp gửi tới hãng tin Asia News, truyền đi ngày 1 tháng 7 năm 2021, từ Roma. Ðức Hồng y viết: "Ðể hỗ trợ ước muốn của Ðức Thánh cha, điều đáng mong ước là mỗi đại lục có thể có một thứ Công nghị thường trực, gồm một số nhỏ các giám mục trong vùng địa lý liên hệ".

Theo Ðức Hồng y Sako, giáo triều Roma là một hỗ trợ quí giá, nhưng nhiều khi nạn bàn giấy làm cho giáo triều trở nên khó khăn và đòi nhiều thời gian, và đây là điều không thích hợp với cuộc sống tân tiến ngày nay. Vì thế, điều quan trọng là dành nhiều thẩm quyền hơn cho các Hội đồng Giám mục của mỗi quốc gia, để có thể đương đầu với những thách đố lớn mà các giám mục gặp phải trong đời sống thường nhật, với ý thức trách nhiệm trong tinh thần đoàn thể của hàng giám mục. Tuy nhiên, lối tiếp cận này chỉ hữu ích nếu Hội đồng Giám mục hành động hòa hợp với Ðức Giáo hoàng và luôn nhớ đến mối liên hệ nối kết chúng ta với Người Kế vị thánh Phêrô".

Trong những tuần lễ vừa qua, Ðức Thánh cha đã phác họa hành trình công nghị bắt đầu từ tháng Mười năm 2021 đến tháng Mười năm 2023, với Thượng Hội đồng Giám mục thế giới tại Vatican. Tiến trình đó bắt đầu từ giai đoạn giáo phận: mục đích là để lắng nghe dân Chúa. Giai đoạn thứ hai và thứ ba hướng về Giáo hội hoàn vũ. Trong hành trình đó, Công nghị không phải là một biến cố, nhưng đúng hơn là một tiến trình.

Ðức Hồng y Louis Sako đặc biệt đề cao kinh nghiệm của các Giáo hội Ðông phương, trong đó công nghị là một cơ cấu theo giáo luật, hoạt động ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, và người ta phân biệt giữa lãnh vực "thường trực" của một Giáo hội Thượng phụ và lãnh vực chung của các giám mục trong mỗi giáo phận, tuy vẫn duy trì "đặc tính đoàn thể và hiệp nhất". Ðó là một dấu chỉ về sự chia sẻ trách nhiệm của các giám mục với vị Thượng phụ trong Giáo hội Ðông phương ấy, đồng thời củng cố đặc tính trung tâm của Giáo hội, củng cố các mối liên hệ của mỗi giáo phận với nhau và với Tòa Thánh, tôn trọng khác biệt trong sự hiệp nhất".

(Asia News 1-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page