Hội đồng Giám mục Honduras

tố giác nạn tham nhũng

 

Hội đồng Giám mục Honduras tố giác nạn tham nhũng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Pedro Sula (RVA News 01-07-2021) - Giáo hội Công giáo tại Honduras kêu gọi giới lãnh đạo chính trị tại nước này tỏ ra minh bạch hơn trong việc quản lý các dự án công cộng và chấm dứt nạn tham nhũng đang lan tràn.

Tuyên bố hôm 26 tháng 6 năm 2021, Ðức cha Angel Garachana, Giám mục giáo phận Pedro Sula, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Honduras nhắc nhở một nghĩa vụ của những người được các cử tri bầu lên, là phải thanh liêm, minh bạch và chống lại nạn tham nhũng. Các nghĩa vụ này càng trở nên cấp thiết hơn vì nạn tham ô ngày càng lan tràn tại Honduras.

Theo hãng tin Công giáo Ðức KNA, Ðức cha Garachana cách riêng ám chỉ tới những khu vực kinh tế đặc biệt đang gây tranh luận lớn tại Honduras.

Ðức cha Miguel Lenihan, Giám mục giáo phận La Ceiba mới đây đã tố giác rằng việc thành lập các khu kinh tế đặc biệt, gọi tắt là Zedes, càng làm gia tăng sự chênh lệch trong xã hội Honduras, "vì thế chúng tôi phủ nhận việc lập khu Zedes trong vùng của chúng tôi, và kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị tìm kiếm những kiểu mẫu phát triển kinh tế có thể mưu lợi đồng đều cho mọi người dân."

Tòa bảo hiến của Honduras đã phủ nhận kiểu mẫu các khu vực tự do mậu dịch trước đây. Nhiều người phê bình các kiểu mẫu này vì chúng dành những ưu tiên về thuế khóa cho giới doanh nhân và có thể qua mặt các luật lệ về lao động. Trong khi đó, những người ủng hộ thì cho rằng các khu kinh tế Zedes kiến tạo công ăn việc làm, và đây là điều Honduras đang cấp thiết cần có.

(KNA 28-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page