Ðức Hồng y tân Tổng giám mục Manila

viếng thăm khu xóm nghèo

 

Ðức Hồng y tân Tổng giám mục Manila viếng thăm khu xóm nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 02-07-2021) - Chúa nhật 27 tháng 6 năm 2021, ba ngày sau khi nhậm chức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, Philippines, Ðức Hồng y José Advincula đã viếng thăm cộng đoàn thổ dân ở Maricaban, ngoại ô Manila.

Nhân dịp này, Ðức Hồng y mang lại sự gần gũi về tinh thần và vật chất của Giáo hội đối với người nghèo.

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Hồng y Advincula đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ "Ðức Mẹ an ủi kẻ âu lo". Sau thánh lễ, cùng với cha sở Russell Ocampo, cha Giám đốc Caritas Manila, Anton Pascual, Ðức Hồng y đã trao tặng các thùng thực phẩm cho các gia đình nghèo trong vùng.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Hồng y nói: "Thực tại của anh chị em là thực tại nghèo túng, đau khổ, thiếu thốn vật chất và tuyệt vọng. Các yếu tố đó lại bị Covid-19 làm cho nặng thêm". Ðức Hồng y Advincula cũng nhắc đến bao nhiêu người bị mất công ăn việc làm và các phương thế sinh nhai khác, các bệnh nhân Coronavirus, những người quá cố và tất cả những gia đình đang chịu tang tóc vì mất những người thân yêu, và ngài nói thêm rằng: "Sứ vụ của tôi là một mục tử mang đoàn chiên đến gần Chúa. Tôi ở đây không phải như một người chữa lành hoặc là một người cứu độ. Tôi ở đây vì, cùng nhau, chúng ta có thể tiến đến gần Thiên Chúa hơn và đào sâu niềm tin của chúng ta nơi Chúa".

Ðức Hồng y José Advincula năm nay 69 tuổi (1952), nguyên là Tổng giám mục Giáo phận Capiz trong 10 năm, từ 2011 đến ngày 25 tháng 3 năm 2021, thì được Ðức Thánh cha thuyên chuyển về giáo phận thủ đô Manila. Ngài đã được Ðức Thánh cha chọn làm Hồng y ngày 28 tháng 11 năm 2020.

Cũng liên quan Manila, hôm 29 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha đã bổ nhiệm Ðức cha Broderick Pabillo, nguyên là Giám mục Phụ tá Manila trong 15 năm, làm tân Giám mục Ðại diện Tông toà Taytay ở mạn bắc đảo Palawan. Hạt đại diện Tông tòa này mới được thành lập cách đây 19 năm và là một trong những địa phận nghèo nhất nước. Một trong những thách đố lớn tại đây, là để đi tới các cộng đoàn giáo xứ phải vượt qua núi non và biển. Ðịa phận tông tòa này có 390,000 tín hữu Công giáo và 22 giáo xứ và gần 40 linh mục.

Ðức cha Pabillo năm nay 66 tuổi, đã từng làm Giám quản Tông tòa Manila trong gần một năm rưỡi, tức là từ tháng 12 năm 2019, sau khi Ðức Hồng y Tagle được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Ngài cũng nổi tiếng vì nhiều lần lên tiếng phê bình những sai trái trong chính sách của Tổng thống Rodrigo Duterte và những người tiền nhiệm.

(Rappler.com 29-6-2021, News.abs-cbn.com 28-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page