Vì đại dịch, cuộc hành hương lớn nhất

tại Slovak bị thu hẹp

 

Vì đại dịch, cuộc hành hương lớn nhất tại Slovak bị thu hẹp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Levoca (RVA News 01-07-2021) - Vì đại dịch vẫn còn, cuộc hành hương lớn nhất tới đây, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Levoca ở Cộng hòa Slovak, nhân lễ Ðức Mẹ thăm viếng sẽ bị thu hẹp.

Levoca là trung tâm hành hương Thánh Mẫu cổ kính nhất ở miền đông Slovak, có từ thế kỷ XIII. Cho đến nay, cuộc hành hương đông đảo nhất diễn ra hồi năm 2019, với sự tham dự của 400,000 tín hữu: vị chủ tế kiêm giảng thuyết viên là Ðức Hồng y Stanislaw Rylko, người Ba Lan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Trong dịp đó, cũng có bà tổng thống Zuzana Caputova đến viếng thăm Levoca lần đầu tiên.

Bình thường, chương trình hành hương ở Levoca kéo dài một tuần lễ, nhưng năm 2021 vì đại dịch vẫn còn, nên cuộc hành hương sắp tới bị thu hẹp còn 3 ngày, từ ngày 2 đến 4 tháng 7 năm 2021. Cao điểm trong các thánh lễ sẽ diễn ra vào sáng Chúa nhật 4 tháng 7 năm 2021, với thánh lễ cho Ðức cha Jan Kubos, Giám quản Tông tòa giáo phận Zips, chủ sự.

Toàn bộ các buổi đọc kinh Mân côi và các thánh lễ không được cử hành bên trong vương cung thánh đường Núi Ðức Mẹ, nhưng được cử hành ngoài trời, trước thánh đường. Chỉ có ngày 3/7 là lễ kính Ðức Mẹ Fatima, phụng vụ sẽ được cử hành ở nhà thờ thánh Giacôbê ở trong thành phố.

(KNA 29-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page