Một giám mục Camerun cảnh giác

về cuộc tấn công vùng tiếng Anh ở Camerun

 

Một giám mục Camerun cảnh giác về cuộc tấn công vùng tiếng Anh ở Camerun.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kumbo (RVA News 01-07-2021) - Một giám mục tại Camerun bên Phi châu, Ðức cha George Nkuo của giáo phận Kumbo, thủ phủ tỉnh Bui, cảnh giác rằng cuộc hành quân mới đây của quân đội Camerun nhắm tiêu diệt những dân quân ở vùng nói tiếng Anh có nguy cơ làm cho dân chúng miền này trở nên "cực đoan", quyết liệt đòi ly khai.

Camerun rộng 475,000 cây số vuông, với 20 triệu dân cư thuộc 200 bộ tộc. Từ năm 2016, dân miền nói tiếng Anh bắt đầu phản đối và kêu gọi chính phủ trung ương trở lại chế độ liên bang, sau khi chính phủ gia tăng việc sử dụng tiếng Pháp trong các trường học và tòa án tại đây. Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc xung đột trong những năm qua đã làm cho hơn 3,500 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di tản trong nội địa Camerun, 60,000 người di tản sang nước Nigeria láng giềng.

Từ ngày 15 tháng 5 năm 2021, quân đội chính quy Camerun mở cuộc hành quân tại tỉnh Bui, với thủ phủ là thành phố Kumbo với chủ ý quét sạch các nhóm đòi ly khai, giống như đã làm tại Bemenda, thủ phủ miền nói tiếng Anh.

Ðức cha Nkou nói với báo Crux ở Mỹ rằng: "Tôi đã thấy những người bị thương vì cuộc chiến, thấy những người trẻ bị thiệt mạng ở cả hai phía, cuộc hành quân này không giải quyết vấn đề. Dù quí vị thanh tẩy thành Kumbo hay Bamenda, đó vẫn là một cuộc chiến tranh, đụng độ, xung đột, dân chúng bị giết, những sinh mạng vô tội bị mất mát ở cả hai phía". Theo Ðức cha, các vụ chém giết tiếp tục sẽ không mang lại giải pháp nào cho vấn đề, trái lại càng làm nó trở nên đồi tệ hơn, vì dân chúng trở nên cực đoan hơn, và khi họ càng quyết tâm kháng cự thì máu càng đổ ra".

(Crux 29-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page