Kitô hữu Ấn Ðộ cử hành

Ngày Kitô hữu Ấn Ðộ vào ngày 3 tháng 7

 

Kitô hữu Ấn Ðộ cử hành Ngày Kitô hữu Ấn Ðộ vào ngày 3 tháng 7.

Hồng Thuỷ

New Delhi (Vatican News 1-07-2021) - Ngày 3 tháng 7 năm 2021, các Ki-tô hữu thuộc tất cả các hệ phái tại Ấn Ðộ sẽ cử hành Ngày Ki-tô hữu Ấn Ðộ lần thứ nhất. Ðây là sáng kiến được các Ki-tô hữu ở khắp nơi phát động nhằm bác bỏ ý kiến cho rằng Ki-tô giáo là một tôn giáo ngoại lai ở Ấn Ðộ.

Ngày Ki-tô hữu Ấn Ðộ được cử hành vào ngày lễ thánh Tôma tông đồ. Theo truyền thống, ngài là người đầu tiên rao giảng Tin Mừng đến Ấn Ðộ.

Căn tính Kitô giáo trong bối cảnh văn hoá Ấn Ðộ

Theo những người phát động sáng kiến, "Việc chọn ngày 3 tháng 7 là ngày được tổ chức hàng năm đối với những Kitô hữu gốc Ấn Ðộ là một cách để kỷ niệm con người và sứ điệp của Chúa Giêsu, được thánh Tôma, một trong mười hai tông đồ của Chúa, đưa đến Ấn Ðộ vào năm 52 sau Công Nguyên". Họ lưu ý rằng ngày này tưởng nhớ cuộc tử đạo của thánh nhân, vào năm 72 sau Công nguyên ở Chennai: "Khi tổ chức lễ kỷ niệm vào năm 2021, và từ nay trở đi được cử hành hàng năm, chúng tôi muốn bảo tồn căn tính của chúng tôi trong bối cảnh văn hóa Ấn Ðộ; chúng tôi hiệp nhất với tất cả những người muốn tôn vinh nó, bất kể ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng hay nguyên quán".

Vượt qua định kiến cho rằng Kitô giáo là ngoại lai

Cha Babu Joseph, dòng Ngôi Lời, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Ấn Ðộ, ủng hộ sáng kiến vì nó được phát động bởi các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau. Theo cha, việc chọn ngày lễ thánh Tôma đánh dấu một bước tiến tích cực vượt qua những ý kiến hiện có về lịch sử tính của việc thánh tông đồ đến Ấn Ðộ." Cha mong muốn UNESCO nhìn nhận một vài Giáo hội cổ kính của Ấn Ðộ và có những công bố đề cao sự đóng góp của Kitô giáo trong lịch sử Ấn Ðộ.

Cha Babu nhận định: "Ðây sẽ là một bước quan trọng trong việc làm cho Kitô giáo trở thành một phần của lịch sử và căn tính của Ấn Ðộ. Trước những nỗ lực của một số tổ chức cánh hữu muốn tạo ấn tượng rằng Kitô giáo là ngoại lai đối với Ấn Ðộ, cần phải làm nổi bật sự cổ xưa của nó tại nước này".

Công nhận những đóng góp của Kitô giáo

Cha nói thêm: Kitô giáo là một phần của lịch sử Ấn Ðộ trong 2,000 năm qua và đã hình thành nhiều hình thức sống của người Kitô hữu địa phương. Bất kỳ nỗ lực nào để xoá bỏ sự đóng góp này có nghĩa là phủ định chính nền tảng của Ấn Ðộ". "Kitô giáo đã đưa ra những giáo huấn xã hội mới, có tác dụng như một chất xúc tác trong một số phong trào cải cách xã hội Ấn Ðộ" và "đã là công cụ trong việc giới thiệu nền giáo dục hiện đại". (Asia News 29/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page