Các cuộc hành hương đầu tiên

được mở lại tại Thánh địa

 

Các cuộc hành hương đầu tiên được mở lại tại Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 30-06-2021) - Những đoàn hành hương đầu tiên đã bắt đầu trở lại Thánh địa, nhờ chương trình thử nghiệm do bộ du lịch Israel phát động rộng rãi, cho những nhóm có tổ chức nhất được đưa khách hành hương và du khách đến Israel, với tổng cộng 1,000 người.

Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Công giáo Latinh Jerusalem cho biết như trên, hôm 26 tháng 6 năm 2021, đồng thời nói rằng: "Các tín hữu hành hương là thành phần cộng đoàn của chúng tôi và chúng tôi cần họ, trước tiên vì chúng tôi cần thở bằng hai buồng phổi: các tín hữu hành hương và các tín hữu địa phương. Ngoài ra, chúng tôi cần sự hỗ trợ của Giáo hội hoàn vũ đối với Giáo hội chúng tôi và cũng cần tình liên đới và sự hiện diện của các tín hữu hành hương tại Thánh địa này. Tôi hy vọng các tín hữu hành hương sớm trở lại đây để hưởng vẻ đẹp và kinh nghiệm tuyệt vời về cuộc hành hương tại Thánh địa".

Trung tâm thông tin Kitô của Dòng Phanxicô tại Thánh địa cho biết cho đến nay đã có 20 nhóm đến hành hương tại Thánh địa, kể từ sau khi đại dịch giảm bớt và cuộc sống trở lại bình thường tại đây.

Ông Rony Tabash, chủ một tiệm bán đồ kỷ niệm gần nhà thờ Giáng sinh, ở Bethlehem nói: "Hy vọng đang được thắp lên. Chúng tôi đã thấy ánh sáng ở cuối đường hầm và thấy nhóm tín hữu hành hương đầu tiên từ nước ngoài đến Bethlehem. Chúng tôi khuyến khích dân chúng các nơi trên thế giới hãy đến viếng hang đá Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi ở đây và tin tưởng có thể sớm đón tiếp mọi người".

Trước đây, chính phủ Israel dự kiến sẽ mở biên giới cho các du khách cá nhân, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, nhưng nay được dời lại đến 1 tháng 8 năm 2021, trước sự gia tăng số người bi lây nhiễm virus trong nước, vì biến dạng Delta và vì các du khách không bị cách ly. Hôm 23 tháng 6 năm 2021 Israel có 146 ca nhiễm mới, một con số cao nhất kể từ tháng Năm năm 2021 đến nay. Trong số những người mới bị lây, có 122 người ở Binyamina, một thị trấn có 15,000 dân cư ở mạn bắc thành phố cảng Haifa. Hơn 1,000 người bị cách ly tại thị trấn này. Chính phủ Israel đang cứu xét vấn đề có nên trở lại biện pháp buộc phải đeo khẩu trang tại những nơi bên trong nhà hay không, sau khi biện pháp này bị thu hồi ngày 15 tháng 6 năm 2021.

(Sir 26-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page