350 ngàn người thiệt mạng tại Nigeria

 

350 ngàn người thiệt mạng tại Nigeria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 30-06-2021) - Theo một phúc trình của Liên Hiệp Quốc, đã có 350,000 người, trong đó có 324,000 trẻ em bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột từ 12 năm qua giữa quân đội chính phủ Nigeria và các nhóm phiến quân, tại ba miền bắc và đông bắc nước này là Borno, Adamawa và Yobe.

Ngoài số người thiệt mạng trên đây, còn có hơn 2 triệu người Nigeria phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn, không những vì các cuộc xung đột võ trang, nhưng còn vì tình trạng bất an về lương thưc, những điều kiện kinh tế và y tế trong các trại tiếp cư.

Phúc trình cũng cho dự đoán sẽ có 1 triệu 100 ngàn người mất mạng trong vòng 10 năm tới đây.

Theo các con số thường được các tổ chức quốc tế đưa ra, có hơn 40,000 người bị giết trong các cuộc xung đột từ 12 năm nay.

Từ ngày lên cầm quyền hồi năm 2015 đến nay, tổng thống Muhammadu Buhari đã bị nhiều người, đặc biệt là Hội đồng Giám mục Công giáo Nigeria, phê bình vì không bảo đảm được an ninh cho người dân, mặc dù ông đã hứa sẽ loại trừ lực lượng khủng bố Boko Haram theo khuynh hướng Hồi giáo cực đoan.

(fr.aficanews.com 24-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page