Báo động về nạn đói trầm trọng

tại Madagascar

 

Báo động về nạn đói trầm trọng tại Madagascar.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 30-06-2021) - Madagascar đang bị hiểm họa nạn đói trầm trọng: 1.2 triệu người ở miền nam nước này bị đói, trong đó có khoảng 14,000 người bị nguy hiểm tới tính mạng.

Ông Kenneth Bowan, đại diện tổ chức cứu trợ nạn đói, tuyên bố như trên với báo chí Ðức, hôm thứ Bảy 26 tháng 6 năm 2021. Ông cho biết hiện nay miền nam Madagascar bị nạn hạn hán nặng nhất kể từ 40 năm nay. Những người đói phải ăn côn trùng, đất sét và lá cây để sống qua ngày. Tình trạng thê thảm nhất từ trước đến nay. Ông Bowan nói: "Nếu không có sự cứu trợ ồ ạt thì chỉ trong vòng vài tuần lễ nữa, số người bị đói cấp tính sẽ tăng gấp đôi, phần lớn các nạn nhân là trẻ em".

Tổ chức cứu đói (Welthungerhilfe), có trụ sở ở Ðức, cho biết thứ Tư 30 tháng 6 năm 2021 sẽ công bố một phúc trình thường niên tại thủ đô Berlin, trong đó cũng nói đến tình trạng tại các nước Etiopia, Nam Sudan, Siria, Yemen và Congo.

(KNA 26-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page