Cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha

với các thủ lãnh Kitô Liban

 

Cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha với các thủ lãnh Kitô Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jbeil-Byblos (RVA News 30-06-2021) - Ðức cha Michel Aoun, Giám mục giáo phận Jbeil-Byblos của Giáo hội Công giáo Maronit bên Liban, nhận định rằng cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh cha với các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô Liban có thể tái đẩy mạnh sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô tại nước này và thúc đẩy sớm thành lập chính phủ mới cho Liban.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, truyền đi hôm 28 tháng 6 năm 2021, Ðức cha Michel Aoun cho biết vấn đề lớn của Liban hiện nay là sự thiếu đoàn kết và hiệp nhất. Tình trạng này xảy ra từ cuối cuộc nội chiến 1975-1990 tại Liban: không có một sự hòa giải thực sự giữa các nhóm dân với nhau, thiếu sự ý thức và nhìn nhận những sai lầm đã phạm. Ðức Hồng y Becharai Rai, Giáo chủ Công giáo Maronit, thường nói về một sự "trung lập tích cực" mà Liban cần có, không đứng về phe nào ở Trung Ðông, vì chúng ta không thể để cho Liban thành một lãnh thổ của các cuộc xung đột.

Trong bối cảnh đó, khi triệu tập cuộc gặp cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Kitô, nhóm tại Vatican ngày 1 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô muốn thắp lên những ngọn đèn hy vọng. Như Ðức Hồng y Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương đã nhận xét, Ðức Giáo hoàng muốn mở ra một viễn tượng hòa bình trong một quốc gia bị đè nén vì cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội. Hiện nay, có một sự suy sụp đặc biệt nơi các tín hữu Kitô ra khỏi Liban, nhất là nơi giới trẻ, tình trạng này có thể phá hủy sự quân bình dân số tại nước này. Tòa Thánh xác tín rằng cần phải giúp đỡ Liban vì những gì đang xảy ra tại nước này là tiếng vọng những căng thẳng giữa Iran, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Sauđi và các tác nhân khác trong vùng Trung Ðông và trên bình diện thế giới.

Ðức cha Aoun cũng cho biết các tín hữu Kitô Liban "sẽ theo dõi ngày gặp gỡ và cầu nguyện của các vị lãnh đạo Kitô với Ðức Thánh cha, với sự mong chờ và trong tinh thần tham gia. Trong các tu viện và thánh đường ở Liban, ngày 1 tháng 7 năm 2021 cũng có chương trình cầu nguyện, thánh lễ, chầu Mình Thánh Chúa, đọc kinh Mân côi để xin Chúa ban cho cuộc gặp gỡ tại Vatican mang lại thành quả".

Ðức cha Michel Aoun nói thêm rằng: "Trong những ngày qua, các vị lãnh đạo chính trị, người Hồi giáo, và nhất là các nhà lãnh đạo chính trị Kitô, đã xin hẹn với Ðức Sứ thần Tòa Thánh để bày tỏ ý kiến. Tóm lại là tất cả chúng tôi thực sự hy vọng hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh có thể giúp Liban tạo một sức ép đúng đắn để đưa tới một chính phủ mới, như một dấu hiệu tích cực đầu tiên cho quốc gia và như một điều kiện cần thiết để viện trợ của quốc tế có thể được đưa tới Liban".

(Asia News 28-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page