Các Giám mục Hoa Kỳ hỗ trợ 1.36 triệu đô la

cho Giáo hội châu Phi

 

Các Giám mục Hoa Kỳ hỗ trợ 1.36 triệu đô la cho Giáo hội châu Phi.

Ngọc Yến

New Jersey (Vatican News 30-06-2021) - Hơn 1.36 triệu đô la đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phân bổ trong mùa hè này cho các Giáo hội châu Phi. 27 Hội đồng Giám mục, các hiệp hội khu vực của các Hội đồng Giám mục và các Hội dòng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc mục vụ, phát triển lãnh đạo, hoạt động loan báo Tin Mừng và mục vụ xã hội.

Ðiều này đã được thông báo trên trang web của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các Giám mục giải thích: "Ở châu Phi, Giáo hội Công giáo vẫn là ngọn hải đăng hy vọng mặc cho tình trạng đói nghèo dai dẳng, xung đột và hạn hán ảnh hưởng đến nhiều khu vực". Số tiền nhận được "nhờ lòng quảng đại của những người Công giáo Hoa Kỳ qua việc quyên góp cho Quỹ Liên đới cho Giáo hội ở châu Phi".

Ðức Hồng y Joseph Tobin, Chủ tịch Tiểu ban về Giáo hội châu Phi của Hội đồng Giám mục bày tỏ: "Chúng tôi rất biết ơn những người Công giáo đã quyên góp những khoản tiền này bất chấp những khó khăn cá nhân do đại dịch Covid-19 gây ra. Những món quà này sẽ tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của những người Công giáo châu Phi, những người mong muốn chia sẻ Tin Mừng, quan tâm đến anh chị em, và phát triển một thế hệ lãnh đạo Công giáo mới, những người sẽ làm việc cho một xã hội công bằng và trung thực hơn. Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng đi rất xa ở những quốc gia này. Và nhiều món quà nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn trong đời sống của các cá nhân, giáo xứ và giáo phận".

Hội đồng Giám mục đã phê duyệt các khoản tài trợ cho 56 dự án mục vụ thuộc nhiều loại khác nhau: ví dụ, việc phổ biến và thực hiện Thông điệp Laudato si' ở Zambia; đào tạo các cố vấn mục vụ để giúp đỡ những người bị tổn thương bởi đại dịch Covid ở Zimbabwe; khuyến khích truyền giáo bằng các ngôn ngữ địa phương ở Togo; mục vụ chăm sóc người tị nạn ở Uganda. Ngoài ra, trọng tâm là bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương thông qua các chương trình cụ thể do Giáo hội ở Burundi thực hiện, cũng như tăng cường năng lực của các giáo lý viên ở Cameroon, để họ có thể hỗ trợ, theo cách tốt nhất, nhu cầu tinh thần của những người di cư trong nước, chạy trốn khỏi bạo lực gây ra bởi cuộc xung đột đang diễn ra giữa các khu vực nói tiếng Anh và tiếng Pháp.

Ðức Hồng y Tobin kết luận: "Giáo hội châu Phi trẻ trung, đang phát triển và tràn đầy tinh thần tông đồ. 56 dự án này sẽ giúp xây dựng và tập trung vào các nhu cầu mục vụ, làm vững mạnh Giáo hội tại châu Phi, và cho nhiều người thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giê-su qua Giáo hội Công giáo". (CSR_4706_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page