Các giám mục giáo tỉnh Saskatchewan kêu gọi công lý

 

Các giám mục giáo tỉnh Saskatchewan kêu gọi công lý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Saskatchewan (RVA News 29-06-2021) - Các giám mục thuộc giáo tỉnh Saskatchewan ở miền Tây Canada kêu gọi thống hối và thực thi công lý, sau vụ khám phá khoảng 750 ngôi mộ vô danh trong khu vực một trường nội trú thổ dân ở Marieval trên lãnh thổ địa phương.

Hôm 24 tháng 6 năm 2021, các lãnh tụ thổ dân Cowess loan báo có 751 ngô mộ vô danh được khám phá tại trường nội trú thổ dân ở địa phương. Trường Marieval do các cha dòng Hiến Sinh Ðức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, đảm trách từ năm 1899 cho đến năm 1969, theo sự ủy nhiệm của chính phủ và được tài trợ từ năm 1901. Sau các cha dòng OMI, trường được chuyển giao cho Ủy ban hiến sinh thổ dân và người Eskimo đảm trách cho đến khi tái thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Canada. Chính phủ giao trường cho thổ dân Cowess điều hành cho đến khi trường bị đóng cửa vào năm 1997.

751 ngôi mộ được khám phá không phải là các mộ tập thể nhưng là mộ vô danh. Thủ tướng Justin Trudeau của Canada gọi khám phá này là "điều kinh khủng" đồng thời hứa làm việc để sửa chữa những sai lầm lịch sử và tiến tới sự hòa giải cụ thể, "đầy ý nghĩa và lâu bền".

Hôm 24 tháng 6 năm 2021, các giám mục bang Saskatchewan ở địa phương tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra về các ngôi mộ ở các trường nội trú thổ dân và nhận định rằng những khám phá các ngôi mộ vô danh này "mở ra những vết thương sâu đậm và hồi lại ký ức kinh khủng gây chấn thương. Chúng tôi đang cộng tác với các cộng đoàn thổ dân bản xứ để mang lại sự thay đổi và chữa lành".

Ðức Tổng giám mục Richard Gagnon, của giáo phận Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, gọi việc khám phá các ngôi mộ đó thật là "điều rất buồn và gây hoang mang". Trước đó, ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ðức cha Chủ tịch cho biết đang làm việc với Tòa Thánh để tổ chức một phái đoàn các lãnh tụ thổ dân Canada đến Vatican để gặp Ðức Giáo hoàng.

Về phần Ðức cha Fred Henry, nguyên Giám mục Calgary, bang Alberta, trong thư gửi thủ tướng Justin Trudeau, ngài viết: "Trong khi các vị lãnh đạo Công giáo phải nhìn nhận phần tội lỗi của mình trong các vụ lạm dụng, chính quyền liên bang Canada phải nhìn nhận trách nhiệm chủ yếu của mình về các trường nội trú thổ dân. Như Ủy ban Sự thật và hòa giải xác nhận, chính quyền Liên bang Canada đã không tài trợ và trang bị thích hợp cho các trường học ấy, và không thiết lập các tiêu chuẩn y tế đúng đắn cũng như các qui luật về các nghĩa trang. Ðức cha viết: "Câu hỏi cơ bản về các học sinh bị mất tích là: ai chết, tại sao họ chết? Họ được chôn ở đâu? Ðó là những câu hỏi không hề được đặt ra hoặc đề cập rộng rãi trong toàn bộ các tài liệu và văn kiện của chính phủ Canada về những vụ này".

(CNA 26-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page