Ngoại trưởng Tòa Thánh bày tỏ lo âu

về tình hình Hong Kong

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh bày tỏ lo âu về tình hình Hong Kong.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-06-2021) - Lần đầu tiên Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, bày tỏ lo âu về tình hình tại Hong Kong.

Trong cuộc họp báo, sáng ngày 25 tháng 6 năm 2021, để trình bày về Ngày gặp gỡ, suy tư và cầu nguyện cho Liban, 1 tháng 7 năm 2021 tại Vatican, Ðức Tổng giám mục Gallagher trả lời câu hỏi của một ký giả về lập trường của Tòa Thánh đối với tình trạng Hong Kong hiện nay, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng nói:

"Hiển nhiên Hong Kong là đối tượng chúng tôi quan tâm. Trong khi Liban là nơi mà chúng tôi nghĩ có thể mang lại một đóng góp tích cực, nhưng trong trường hợp Hong Kong thì chúng tôi không thấy có khả thể đó. Vấn đề làm cho chúng tôi lo âu. Chúng tôi có thể nói những lời về vấn đề này, sẽ được báo chí quốc tế đánh giá cao và tại nhiều nước khác nữa, nhưng tôi và nhiều đồng nghiệp không xác tín có thể làm một cái gì khác. Tóm lại, đối với Liban chúng tôi có cơ hội, nhưng đối với Hong Kong thì tình hình khác hẳn".

(Ansa 2021-06-25)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page