Ðức Thánh cha tiếp kiến Caritas Italia

nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Caritas Italia nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-06-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các thành viên Caritas Italia tiếp tục dấn thân hoạt động bác ái trong vui tươi: đi từ những người rốt cùng, luôn bảo tồn lối sống theo Tin mừng và phát triển khả năng sáng tạo, trong khi tìm cách đáp những các nhu cầu mới.

Ðức Thánh cha đưa ra những lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 26 tháng 6 năm 2021 dành cho 1,100 đại diện của các tổ chức Caritas, thuộc 218 giáo phận tại Italia, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức bác ái Công giáo này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Ðức ông Redaelli, Chủ tịch Caritas Italia và nhiều linh mục tuyên úy.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến bao nhiêu thành tựu Caritas Italia đạt được trong việc phục vụ, giúp đỡ những người yếu thế và mong manh nhất: từ sự hỗ trợ những người thiện nguyện cho đến sự dấn thân cộng tác với các nước nghèo, những cứu trợ cấp thiết tại Italia và trên thế giới, trợ giúp người di dân và tị nạn, kể cả qua các hành lang nhân đạo; thiết lập các trung tâm lắng nghe và những văn phòng quan sát nạn nghèo đói và các tài nguyên.

Ðức Thánh cha đặc biệt khuyến khích các thành viên Caritas Italia sống và hoạt động theo tinh thần Tin mừng, thực thi một tình yêu khiêm tốn, cụ thể, không khoa trương, đề nghị chứ không áp đặt. Ðó là một lối hành động của tình yêu nhưng không, không tìm sự đền đáp, sẵn sàng phục vụ noi gương Chúa Giêsu, Ðấng đã trở nên người phục vụ chúng ta.

Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng: "Chúng ta cần một tổ chức Caritas dấn thân phát triển toàn diện con người, một Caritas về tinh thần, vật chất và trí thức, không chỉ giới hạn hoạt động khi xảy ra thiên tai hoặc những nhu cầu cấp thiết."

Sau cùng, Ðức Thánh cha khuyến khích các thành viên Caritas có tinh thần sáng tạo. Ngài nói: "Kinh nghiệm phong phú trong 50 năm qua không phải là một hành trang những điều cần lập lại. Ðó là căn bản để dựa trên đó xây dựng liên lỷ điều mà thánh Gioan Phaolô II gọi là tinh thần sáng tạo của đức bác ái. Anh chị em đừng để mình nản chí trước con số người nghèo ngày càng gia tăng và những nạn nghèo mới. Hãy tiếp tục vun trồng những giấc mơ tình huynh đệ và là những dấu chỉ hy vọng. Chống lại virus bi quan, anh chị em hãy làm cho mình được miễn nhiễm bằng cách chia sẻ niềm vui được là một đại gia đình".

(Rei 26-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page