Thanh tra Bộ Phát triển nhân bản toàn diện

 

Thanh tra Bộ Phát triển nhân bản toàn diện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-06-2021) - Hôm 24 tháng 6 năm 2021, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận trong những ngày tới đây, Ðức Hồng y Blaise Cupich, Tổng giám mục giáo phận Chicago, sẽ hướng dẫn cuộc thanh tra Bộ Phát triển nhân bản toàn diện. Ðức Hồng y Cupich là thành viên Bộ Giám mục từ năm 2016.

Tổng trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện là Ðức Hồng y Peter Turkson, người Ghana, 72 tuổi.

Ông Bruni nói rằng cuộc thanh tra này diễn ra trong bối cảnh một cuộc kiểm soát bình thường hoạt động của các Bộ, nhắm đạt được một sự trình bày cập nhật về những điều kiện hoạt động của các Bộ.

Cho đến nay, Ðức Thánh cha đã cho tiến hành cuộc thanh tra tại Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, hồi tháng Ba năm 2021, trước khi bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Arthur Roche, người Anh, làm tân Tổng trưởng Bộ này. Trước đó Ðức Tổng giám mục là Tổng thư ký của Bộ. Vừa qua, Ðức Thánh cha cho tiến hành việc thanh tra Bộ Giáo sĩ và liền đó ngài bổ nhiệm Ðức cha Lazaro Du Hưng Thực (You Heung-sik), người Hàn quốc làm tân Tổng trưởng. Ngoài ra, trong thời gian trước đây, ông Tổng kiểm soát của Vatican cũng đã thanh tra tại tòa Giám quản Roma.

Trong năm 2021 có thể có thêm vài vị Tổng trưởng mới, vì các vị đương nhiệm tới tuổi về hưu, như Ðức Hồng y Giuseppe Versaldi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, cả hai vị đều 78 tuổi. Tiếp đến là Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục và Ðức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, cả hai vị 77 tuổi. Ðức Hồng y Giuseppe Bertello, 78 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách Quốc gia thành Vatican.

(Rei 24-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page