Ðức Thánh cha tiếp kiến

phái đoàn Liên hiệp Tin lành Luther thế giới

do ÐTGM Musa Panti Filibus hướng dẫn

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn Liên hiệp Tin lành Luther thế giới do ÐTGM Musa Panti Filibus hướng dẫn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-06-2021) - Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 25 tháng 6 năm 2021 dành cho phái đoàn Liên hiệp Tin lành Luther thế giới, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Kitô cùng hăng say tiếp tục hành trình từ xung đột đến hiệp thông.

Liên hiệp Tin lành Luther qui tụ khoảng 75 triệu tín hữu trên thế giới. Phái đoàn do Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Musa Panti Filibus, người Nigeria cùng với mục sư Jung, Tổng thư ký, hướng dẫn.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến cuộc viếng thăm của ngài cách đây 5 năm, tại nhà thờ chính tòa Lund của Tin lành Luther, bên Thụy Ðiển, nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther và tuyên ngôn chung, ký ngày 31 tháng 10 năm 2016 khẳng định rằng: "qua đối thoại và chứng tá chung, chúng ta không còn là những người xa lạ nữa, nhưng là anh chị em với nhau".

Ðức Thánh cha cũng ghi nhận vào năm 2030 là kỷ niệm 500 năm bản tuyên xưng đức tin, tại thành phố Augsburg nam Ðức, chung cho Công giáo và Tin lành Luther, trong đó các tín hữu biểu lộ cùng một niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất, cùng một phép rửa, cùng một thân mình. Về điểm này, qui luật của Cộng đoàn Taizé bên Pháp có một lời nhắn nhủ thật đẹp: "Anh em hãy say mê sự hiệp nhất của Thân Mình Chúa Kitô". Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay, anh chị em đã mang tặng tôi một đĩa thánh và một chén lễ đến từ công xưởng của Taizé. Tôi cám ơn anh chị em vì món quà này, gợi lại sự tham gia của chúng ta vào cuộc Khổ Nạn của Chúa. Thực vậy, cả chúng ta cũng đang sống một thứ khổ nạn và sự hăng say: một đàng là sự đau khổ vì chưa thể họp nhau quanh cùng một bàn thánh, và đàng khác, sự hăng say trong việc phục vụ chính nghĩa hiệp nhất là điều mà Chúa đã cầu nguyện và hiến dâng mạng sống của Ngài cho chính nghĩa ấy. Vậy chúng ta hãy hăng say tiếp tục hành trình của chúng ta, từ xung đột đến hiệp thông. Giai đoạn tới đây trong tiến trình đại kết sẽ là sự hiểu biết về những liên hệ chặt chẽ giữa Giáo hội, thừa tác vụ và Thánh Thể. Thật là điều quan trọng, với lòng khiêm tốn về linh đạo và thần học, chúng ta cứu xét những hoàn cảnh đưa tới chia rẽ, với niềm tín thác rằng: tuy không thể xóa bỏ những biến cố đau thương trong quá khứ, nhưng chúng ta vẫn có thể đọc lại những biến cố ấy giữa lòng một lịch sử được hòa giải".

(Rei 15-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page