Ðức Thánh cha tiếp tổ chức Roaco

trợ giúp các Giáo hội Công giáo Ðông phương

 

Ðức Thánh cha tiếp tổ chức Roaco trợ giúp các Giáo hội Công giáo Ðông phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-06-2021) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 24 tháng 6 năm 2021 dành cho 70 tham dự viên vừa kết thúc khóa họp ba ngày của tổ chức Roaco, các cơ quan bác ái Công giáo trợ giúp Giáo hội Ðông phương, Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi liên đới với các nạn nhân nhiều thảm trạng tại các nước Trung Ðông.

Trong số các tham dự viên khóa họp, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, có một số vị Sứ thần Tòa Thánh và đại diện của 22 tổ chức bác ái Công giáo quốc tế.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến tình trạng Thánh địa, các đường xá vắng bóng các tín hữu hành hương vì đại dịch, các cuộc lạc quyên trợ giúp Giáo hội tại Thánh địa trong năm ngoái, 2020, chỉ được khoảng một nửa so với những năm trước đây. Tiếp đến là "những tiếng kêu được gióng lên từ Syria dường như không đánh động được tâm hồn của những người nắm vận mạng của các dân nước: 10 năm chiến tranh, hàng triệu người di tản ở nội địa và nước ngoài, các nạn nhân, nhu cầu tái thiết, vẫn còn là "con tin" của những tiêu chuẩn hành động theo phe phái, và thiếu những quyết định can đảm dành cho Syria bị điêu tàn".

Ðức Thánh cha chào thăm nhân dân và Giáo hội tại Liban, Irak, Etiopia, Armenia và Georgia, qua các vị Sứ thần Tòa Thánh hiện diện tại khóa họp của tổ chức Roaco. Ngài cũng đặc biệt nói đến tình trạng đáng lo âu ở miền Tigray, bên Etiopía và cả nước Eritrea láng giềng. Ðức Thánh cha nói: "Vượt lên trên những khác biệt về tôn giáo và hệ phái, chúng ta nhận thấy rằng sứ điệp của Thông điệp Fratelli tutti thiết yếu dường nào, khi những dị biệt giữa các bộ tộc và những cuộc đấu tranh giành quyền bính được nâng lên hàng chế độ".

Sau cùng, Ðức Thánh cha không quên nhắc đến thảm trạng tại miền Caucase và nói rằng "Rất tiếc là trong những tháng gần đây, lại có một vết thương mới, và tôi cám ơn anh chị em quan tâm đến thực tại ở Cộng hòa Georgia và Armenia, để cộng đoàn Công giáo tiếp tục là dấu chỉ và là men đời sống theo Tin mừng".

(Rei 24-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page