Một giáo dân gốc Cuba giúp 12 triệu Mỹ kim

cho một trường Công giáo ở Mỹ

 

Một giáo dân gốc Cuba giúp 12 triệu Mỹ kim cho một trường Công giáo ở Mỹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Delaware (RVA News 25-06-2021) - Một giáo dân Công giáo Mỹ, gốc Cuba đã hứa giúp 12 triệu Mỹ kim cho trường Salesianum ở thành phố Wilmington, bang Delaware, bên Mỹ, để thiết lập học bổng ghi nhớ cha James Byrne, người đã coi sóc nhà đón tiếp các thiếu niên Cuba di dân theo học tại trường này hồi đầu thập niên 1960.

Ðó là ông Miguel Bezos, thân phụ của ông Jeff Bezos, người sáng lập công ty bán hàng trực tuyến Amazon đứng hàng đầu trên thế giới.

Ông Miguel Bezos thuộc vào số hơn 14,000 trẻ vị thành niên người Cuba, tị nạn khỏi đất nước này sau cuộc cách mạng của đảng cộng sản Cuba, trong chiến dịch tên là Pedro Pan, được Giáo hội Công giáo tại Mỹ tổ chức với sự giúp đỡ của chính phủ nước này. Vì các dịch vụ xã hội Công giáo tại thành phố Miami bang Florida không còn chỗ, nên các giáo phận Công giáo khác ở Mỹ góp phần đón nhận và săn sóc các trẻ em Cuba. Cậu Miguel Bezos được cha James Byrnes, thuộc dòng Hiến sinh thánh Phanxicô đệ Salê đón nhận và săn sóc và giáo dục tại trường do dòng đảm trách ở Wilmington.

Ðể ghi công ơn đó, hôm 16 tháng 6 năm 2021, ông Miguel và vợ là bà Jackie Bezos đã hứa tặng 1 triệu 200 ngàn Mỹ kim cho trường Salesianum để thiết lập 24 học bổng mang tên cha James Byrnes, để giúp các em có cơ hội tiến thân.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2016, ông Miguel Bezos đã kể lại kinh nghiệm của một thiếu niên di cư và tị nạn. Sau khi học tại trường Salesianum, ông theo học tại đại học Albuquerque, bang Tân Mexico rồi làm việc trong hơn 32 năm cho hãng xăng Exxon Mobil.

(Thecatholicspirit.com 20-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page