Tặng thánh giá bằng gỗ

còn sót sau vụ nổ ở cảng Beirut

 

Tặng thánh giá bằng gỗ còn sót sau vụ nổ ở cảng Beirut.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-06-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã được tặng một thánh giá nghệ thuật làm bằng gỗ lấy từ vụ nổ hải cảng Beirut, thủ đô Liban ngày 4 tháng 8 năm 2020, làm cho gần 200 người chết, 600 người khác bị thương và thiệt hại vật chất lên đến 4,000 tỷ Mỹ kim.

Thánh giá đã được cha Pierre Najm, tân Bề trên tổng quyền dòng Mariamite Maronite, trao tặng Ðức Thánh cha trong buổi tiếp kiến riêng, hôm 21 tháng 6 năm 2021. Cha mới được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Tổng quyền dòng này ngày 29 tháng 3 năm 2021, một dòng đan tu kỳ cựu được thành lập năm 1694, tại Liban.

Thánh giá, được một nghệ nhân trẻ người Liban thực hiện trong vòng 9 tiếng đồng hồ, như một tác phẩm điêu khắc với mảnh gỗ do tổng giáo phận Maronite ở Beirut cung cấp, như một biểu tượng sức mạnh và tin tưởng, hy vọng mới nảy sinh từ tro tàn. Nghệ nhân ấy cũng nói rằng: "Thánh giá này nói lên nhiều ý nghĩa đối với tôi. Tặng thánh giá này cho Ðức Thánh cha Phanxicô cũng là một sứ điệp mạnh mẽ về sự bền chí và kiên trì, đồng thời nói lên hy vọng mà sự phục sinh của Chúa Giêsu mang lại cho các môn đệ".

Buổi tiếp kiến Ðức Thánh cha dành cho cha bề trên Pierre Najim và 3 tu sĩ cùng dòng diễn ra ít ngày trước ngày cầu nguyện và gặp gỡ của Ðức Thánh cha với các vị lãnh đạo các cộng đồng Kitô Liban, sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Ðức Tổng giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, cho biết tất cả các vị lãnh đạo Công giáo, Chính thống và Tin lành Liban được mời tham dự buổi cầu nguyện này, do Ðức Thánh cha chủ sự tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Liban đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng chính trị và tài chánh từ nhiều tháng nay, vì các chính trị gia và đảng phái không thành lập được một chính phủ mới cho đất nước này.

(CNA 22-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page