Ðức Hồng y Parolin

kêu gọi Mêhicô đoàn kết

 

Ðức Hồng y Parolin kêu gọi Mêhicô đoàn kết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Guadalupe (RVA News 23-06-2021) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi nhân dân Mêhicô hòa giải và đoàn kết, đứng trước tình trạng chia rẽ về chính trị và xã hội hiện nay, đồng thời vượt thắng sự cực đoan để trở về với căn cội và gia sản đã hình thành bản sắc của xã hội Mêhicô.

Ðức Hồng y Parolin đến Mêhicô để viếng thăm trong 5 ngày. Ðặc biệt, hôm thứ Bảy 19 tháng 6 năm 2021, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại thị trấn Izamal, bang Yucatán, Ðức Hồng y chủ lễ truyền chức giám mục cho Ðức cha Fermín Emilio Sosa Rodriguez mới được Ðức Thánh cha bổ nhiệm là tân Sứ thần Tòa Thánh tại Papua tân Guinea.

Hôm sau, Chúa nhật 20 tháng 6 năm 2021, Ðức Hồng y chủ sự thánh lễ tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Guadalupe, gần thủ đô Mêhicô.

Trong bài giảng, Ðức Hồng y nói: "Mêhicô cần hòa giải với chính mình, tái gặp gỡ nhau như anh chị em, tha thứ cho nhau, đoàn kết như một xã hội, để vượt thắng những lập trường quá khích. Một Mêhicô biết nhìn lịch sử đất nước và dân tộc để không quên sự phong phú trong căn cội của mình và gia sản các giá trị đã nhận được, đã hình thành căn tính quốc gia và dân tộc qua các thế hệ và trong tư cách là tín hữu, chúng ta cần nhìn nhận và thi hành điều đó với tất cả sự vui tươi, mà cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô đã và còn tiếp tục là hồng ân quí giá và siêu việt nhất đối với dân tộc và văn hóa của đất nước này, cũng như của đại lục Mỹ châu".

Trong bài giảng, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh cũng đề cập đến tình trạng mà Mêhicô và nhiều nước Mỹ châu Latinh đang trải qua, trong đó có nạn nghèo đói, sự chênh lệch xã hội, bạo lực do các tổ chức bất lương gây ra làm thương tổn sự phát triển của miền này.

Về đại dịch, Ðức Hồng y Parolin nói rằng đây là một thực tại mới mà thế giới đang phải đương đầu, thay vì để cho nó chứng tỏ sự giòn mỏng của nhân loại, chúng ta cần dấn thân cải tiến các hệ thống y tế và thi hành các biện pháp an ninh y tế do các chính quyền thiết định.

(xevt.com 20-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page