Hội đồng Giám mục Cuba

chuẩn bị tiến trình công nghị

 

Hội đồng Giám mục Cuba chuẩn bị tiến trình công nghị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Habana (RVA News 23-06-2021) - Từ ngày 14 đến 18 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Giám mục Cuba đã nhóm khóa họp ngoại thường để chuẩn bị tiến trình công nghị toàn quốc, như Ðức Thánh cha Phanxicô yêu cầu Giáo hội tại các nước, để tiến đến Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, vào tháng Mười năm 2023 ở Roma về chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội công nghị: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Tham dự khóa họp, ngoài các giám mục thuộc 11 giáo phận của Cuba cũng có Ðức Tổng giám mục Giampiero Gloder, Sứ thần Tòa Thánh tại La Habana.

Theo các giám mục Cuba, tiến trình công nghị đi từ dưới lên trên sẽ đặt toàn thể dân Chúa trong tình trạng lắng nghe Chúa Thánh Linh và nghe nhau, để khám phá cũng như cụ thể hóa ước muốn của Chúa đối với Giáo hội trong hoàn cảnh lịch sử.

Ðức cha Emilio Aranguren Echaverría, Giám mục giáo phận Holguín, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, đã thực hiện một bài trình bày trực tuyến cho nhiều giám mục trên thế giới, trong đó có Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.

Các giám mục Cuba đã trao đổi những kinh nghiệm và quan tâm về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Mười năm 2023, liên quan đến công nghị tính, và xác tín rằng tiến trình này tìm kiếm một kinh nghiệm Giáo hội, và là một thời điểm ân thánh, để canh tân nhiệt huyết truyền giáo.

Trong 4 ngày nhóm họp, các giám mục Cuba cũng phân tích thực tại các cộng đoàn Công giáo tại nước này, trong thời kỳ bị đại dịch Covid-19 khiến tình trạng kinh tế của đất nước trở nên trầm trọng. Các giám mục cũng quan tâm vì hậu quả của đại dịch trên đời sống của các nhân viên mục vụ, các giáo xứ và cộng đoàn. Các vị trao đổi về những sáng kiến và kinh nghiệm của các giáo phận trong việc đương đầu với những thách đố do đại dịch đề ra.

Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Cuba cũng bàn về Chương trình toàn quốc đào tạo các linh mục và phó tế vĩnh viễn, duyệt lại các vấn đề liên quan đến lịch phụng vụ, để ý đến các ngày lễ và các thánh đặc biệt quan trọng đối với lòng sùng mộ của các tín hữu.

Giáo hội Công giáo tại Cuba có 7 triệu tín hữu trên tổng số 11 triệu dân.

(Prensacelam.org 19-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page