Họp báo trình bày việc cử hành

Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi

lần thứ nhất

 

Họp báo trình bày việc cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 22-06-2021) - Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2021, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã họp báo giới thiệu Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất và Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân Ngày này. Ngày này năm 2021 sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng 7 năm 2021.

Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi được Ðức Thánh Cha công bố thiết lập trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 31 tháng 01 năm 2021, và sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ tư của tháng Bảy, gần với lễ hai thánh Gioakim và Anna.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ðức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhận định rằng chúng ta cần cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi: sau một năm khó khăn chúng ta thật sự cần cử hành, ông bà và các cháu, người trẻ và người cao niên.

Sự dịu dàng

Ðức Hồng y nhấn mạnh đến sự dịu dàng, như Ðức Thánh Cha đề cập đến trong Sứ điệp cũng được công bố cùng ngày 22/6. Sự dịu dàng đối với người cao niên, được thể hiện bởi những người trẻ, như thiên thần thăm viếng an ủi người già cô đơn. Ðồng thời, Ngày này cũng nói về sự dịu dàng của ông bà dành cho con cháu, sự hướng dẫn chắc chắn của họ giúp cho những con cháu đã bị mất định hướng.

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha, theo Ðức Hồng y, vừa là tình yêu vừa là lời yêu cầu dành cho các ông bà và người cao niên. Ðức Thánh Cha mời gọi họ canh tân ơn gọi trong thời điểm quan trọng của lịch sử, bằng ước mơ, ký ức và cầu nguyện.

Cơ hội cảm nghiệm một Giáo hội tiến bước

Cũng phát biểu trong cuộc họp báo, tiến sĩ Vittorio Scelzo, Ðặc trách mục vụ người cao niên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhận định rằng Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi là cơ hội để cảm nghiệm một Giáo hội tiến bước. Các con cháu trao sứ điệp của Ðức Thánh Cha cho ông bà, các trẻ em của các giáo xứ và cộng đoàn đi tìm gặp người cao niên sống đơn độc để nói với họ "con luôn ở bên ông, bên bà." Các con cháu cũng có thể cùng đọc với ông bà lời kinh được dọn cho Ngày này và có thể tặng cho họ một bông hoa hay một món quà nhỏ.

Cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi

Tại Roma, vào ngày 25 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ với một số ông bà và người cao niên trong giáo phận Roma.

Ông Scelzo đề nghị, mỗi giáo phận và giáo xứ có thể dành một Thánh lễ để cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi, với càng nhiều ông bà và người cao niên tham dự càng tốt, "để sự hiện diện của họ là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tầm quan trọng của họ trong cộng đồng".

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng phát động một chiến dịch xã hội và mời mọi người, đặc biệt là người trẻ, kể về những cuộc viếng thăm và sáng kiến của họ. (CSR_4453_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page