Ðức giám mục Ðài Nam của Ðài Loan

từ chức sau sáu tháng nhậm chức

 

Ðức giám mục Ðài Nam của Ðài Loan từ chức sau sáu tháng nhậm chức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Thánh Lễ truyền chức cho tân Giám mục giáo phận Ðài Nam, John Lý Gio An (John Lee Juo-wang), ngày 1 tháng 1 năm 2021.


Tainan (RVA News 22-06-2021) - Sáu tháng sau khi nhậm chức, một giám mục tại Ðài Loan, Ðức cha John Lý Gio An (John Lee Juo-wang), 54 tuổi, đã được Ðức Thánh cha Phanxicô nhận đơn từ chức vì lý do sức khỏe, hôm 19 tháng 6 năm 2021, đồng thời ngài bổ nhiệm vị Giám quản Tông tòa, là Ðức cha Bosco Lâm Chí Nam (Lin Chi-nan), 78 tuổi, nguyên Giám mục Ðài Nam, tạm thời cai quản Giáo phận.

Ngày 14 tháng 11 năm 2020, cha John Lý Gio An (John Lee Juo-wang), được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Giám mục Ðài Nam, kế vị Ðức cha Bosco Lâm Chí Nam (Lin Chi-nan) về hưu. Cha sinh ngày 2 tháng 11 năm 1966, con thứ 9 trong một gia đình đông con, cha mẹ không thể nuôi nấng nổi, nên đã cho một gia đình Công giáo nhận làm con nuôi, nhờ đó cậu bé trở thành Công giáo.

Sau khi theo học tại trường của các cha dòng Don Bosco và Ðại chủng viện Ðài Nam, thầy John Lý Gio An thụ phong linh mục năm 1993. Sau nhiều công tác mục vụ, cha John Lý Gio An du học tại Ðại học Giáo hoàng Urbaniana tại Roma và đậu cử nhân thần học tín lý. Từ năm 2019 cha làm Tổng đại diện Giáo phận Ðài Nam, một giáo phận bé nhỏ chỉ có 7,500 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 2 triệu dân cư.

Trong thư gửi các tín hữu Ðài Nam đăng trên trang mạng của giáo phận, hôm 19 tháng 6 năm 2021, Ðức cha John Lý Gio An kể rằng: "Thật là bất ngờ cho tôi, chẳng bao lâu sau khi nhậm chức giám mục hồi tháng Giêng năm nay (2021), tôi lâm bệnh về thể xác và tâm lý. Trong kinh nguyện, Chúa Thánh Linh giúp tôi ý thức rằng sức khỏe của tôi yếu ớt và tương lai giáo phận có thể bị thương tổn, vì thế tôi đã gửi thư từ chức qua tòa Sứ thần Tòa Thánh và sau cùng ngày 7 tháng Năm vừa qua (2021), Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhận đơn từ chức của tôi".

Ðức cha John Lý Gio An cám ơn các tín hữu trong giáo phận Ðài Nam, vì "lòng quí mến, chăm sóc, hướng dẫn và đồng hành, khích lệ và chờ mong" đã đặt nơi ngài. Ðức cha khích lệ các tín hữu tiếp tục dấn thân loan báo Tin mừng, giáo dục đức tin, dấn thân cho gia đình, giới trẻ và ơn gọi.

Ðức cha cho biết sẽ tiếp tục việc điều trị và nghỉ ngơi, cả về tinh thần. Ngài cầu xin Chúa làm cho đại dịch sớm chấm dứt, xin ơn giải thoát cho những người từ trần, ơn chữa lành cho các bệnh nhân, ơn an ủi cho các gia bình, sự bảo vệ và yêu hàn cho những người đang hoạt động để phòng ngừa bệnh dịch và an sinh của dân chúng".

(KAP 20-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page