Giáo viên môn tôn giáo ở Ai Len lo ngại

các học sinh Công giáo thực hành đạo bị bắt nạt

 

Giáo viên môn tôn giáo ở Ai Len lo ngại các học sinh Công giáo thực hành đạo bị bắt nạt.

Hồng Thuỷ

Dublin (Vatican News 21-06-2021) - Ngày 15 tháng 6 năm 2021, trong cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp về Giáo dục, Giáo dục nâng cao và Giáo dục Ðại học, Nghiên cứu, Ðổi mới và Khoa học của Quốc hội Ai Len, các giáo viên môn Giáo dục Tôn giáo của Ai Len đã bày tỏ lo ngại rằng những kẻ bắt nạt đang nhắm vào các học sinh Công giáo thực hành đạo.

Trong một tuyên bố mở đầu cuộc họp, giáo sư xã hội học James O'Higgins Norman, người giữ chức Chủ tịch của Trung tâm chống bắt nạt của đại học Dublin, đã lưu ý rằng nhiều hành vi bắt nạt được thúc đẩy bởi các vấn đề về căn tính.

Giáo sư cho biết một nghiên cứu mới đây của Trung tâm, có tựa đề "Nền giáo dục tôn giáo bao gồm: Tiếng nói của các giáo viên giáo dục tôn giáo ở các trường sau tiểu học ở Ai Len: Căn tính, bắt nạt và bao gồm", cho thấy rằng các giáo viên môn Giáo dục Tôn giáo có những lo ngại cụ thể về việc học sinh theo đạo Công giáo là mục tiêu bắt nạt nhiều hơn những học sinh không theo đạo. Học sinh sau tiểu học của Ai Len có độ tuổi từ 11 đến 16.

Phát biểu với Ủy ban hỗn hợp của Quốc hội, giáo sư O'Higgins Norman khuyến nghị "nâng cao nhận thức về tính dễ bị tổn thương của học sinh dựa trên căn tính, ví dụ như thực hành Công giáo, LGBTQ +, Sắc tộc, vv."

Một cuộc điều tra dân số năm 2016 cho thấy 78.3% dân số Ai Len được xác định là Công giáo, mức thấp nhất được ghi nhận. Mức cao nhất được ghi nhận là vào năm 1961, khi 94.9% người dân tự nhận mình là người Công giáo. (CNA 18/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page