Ðức Hồng Y Arinze kêu gọi:

đừng hỗ trợ cho khủng bố ở Burkina Faso nữa!

 

Ðức Hồng Y Arinze kêu gọi: đừng hỗ trợ cho khủng bố ở Burkina Faso nữa!

Hồng Thuỷ

Vatican (Vatican News 21-06-2021) - Sáng thứ Bảy 19 tháng 6 năm 2021, tại đền thờ thánh Phê-rô, Ðức Hồng y Franzis Arinze, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và những người đau khổ vì khủng bố ở Burkina Faso và trên toàn châu Phi.

Một nhóm nhỏ người dân Burkina Faso sinh sống tại Roma đã tham dự Thánh lễ, như là biểu hiện của vòng tay liên đới và ủng hộ tinh thần dành cho những người ở quê nhà ngày ngày phải đối mặt với khó khăn và nguy hiểm do khủng bố và bạo lực mù quáng.

Ðức Hồng y mời gọi cầu nguyện, cách đặc biệt, cho công lý và hòa bình, không chỉ cho Burkina Faso, nhưng cho tất cả châu Phi và toàn thế giới. Sau đó, ngài xin cầu nguyện cho những kẻ thúc đẩy bạo lực và cho sự an bình và niềm vui trong xã hội, không quên những người đã bị giết.

Ðức Hồng y nhắc rằng Ðức Thánh Cha Phanxicô đã luôn đảm bảo sự gần gũi của ngài với các nạn nhân của mọi loại bạo lực và gần đây, sau vụ thảm sát ở Solhan của Burkina Faso, ngài gần gũi "với những người đau khổ và tái khẳng định rằng châu Phi cần hòa bình chứ không phải bạo lực." Ðức Hồng y nói thêm rằng trong một bối cảnh nghèo đói, xấu xa và đau khổ, và cả các cuộc nổi dậy của quân thánh chiến ở châu Phi cận Sahara, cũng như "các cuộc tấn công lặp đi lặp lại gieo rắc bạo lực và chết chóc, sợ hãi và đau khổ", lời kêu gọi chân thành của Ðức Thánh Cha trong thông điệp Fratelli tutti càng vang lên mạnh mẽ hơn nhiều: hãy ngừng "hỗ trợ cho các phong trào khủng bố bằng cách cung cấp tiền, vũ khí, kế hoạch hoặc bênh vực". (Oss. Rom 19/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page