Công bố chương trình nghị sự

Công đồng toàn quốc Australia

 

Công bố chương trình nghị sự Công đồng toàn quốc Australia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brisbane (RVA News 19-06-2021) - Chương trình nghị sự của Công đồng toàn quốc Australia lần thứ V đã được công bố trên trang mạng của Hội đồng Giám mục nước này.

Việc triệu tập Công đồng đã được Ðức Thánh cha chấp thuận hồi năm 2018 và Chúa nhật lễ Hiện Xuống, 23 tháng 5 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Mark Coleridge của giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, đã ký sắc lệnh chính thức triệu tập Công đoàn toàn quốc Australia lần thứ V, sau ba năm chuẩn bị.

Hồi tháng Ba năm 2020 Hội đồng Giám mục Australia đã công bố danh tánh hơn 280 đại biểu tham dự, gồm các giám mục, linh mục, giáo dân và phụ nữ.

Công đồng sẽ tiến hành qua hai giai đoạn: trước tiên từ ngày 3 đến 10 tháng 10 năm 2021 tại thành phố Adelaide, rồi từ ngày 4 đến 9 tháng 7 năm 2022 tại thành phố Sydney. Trong Công đồng này, Giáo hội tại Australia sẽ thảo luận về tương lai của Giáo hội, qua một tiến trình lắng nghe cởi mở, đối thoại và bao gồm, trong một thời điểm có nhiều thách đố như hiện nay.

Hôm 18 tháng 6 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Timothy Costelloe, dòng Don Bosco, Chủ tịch Công đồng toàn quốc Australia, kêu gọi các tham dự viên đưa ra "những đề nghị cụ thể để tiến đến một Giáo hội có tinh thần thừa sai hơn và qui hướng về Chúa Kitô, đi tới các khu vực ngoại ô của cuộc sống, một Giáo hội chào đón mọi người trong tình hiệp thông của chúng ta. Ðức Tổng giám mục cũng nói rằng: "Chương trình nghị sự là kết quả của tiến trình chăm chú lắng nghe, đối thoại và cầu nguyện" và nêu lên 16 câu hỏi trong 6 nhóm có liên hệ với nhau, phụ trách về các đề tài: hoán cải, cầu nguyện, huấn luyện, cơ cấu, quản trị và các cơ chế.

Giáo hội tại Australia đã bị rúng động vì những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và bị mất uy tín đối với các tín hữu và xã hội.

(KNA 18-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page