Lần đầu tiên bà Tổng thống Cộng hòa Georgia

thăm Tòa Thánh

 

Lần đầu tiên bà Tổng thống Cộng hòa Georgia thăm Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-06-2021) - Trong những ngày này, từ 16 đến 19 tháng 6 năm 2021, Tổng thống Cộng hòa Georgia, bà Salomé Zourabichvili, đang viếng thăm chính thức tại Tòa Thánh.

Trang mạng của phủ Tổng thống Georgia gọi đây là một cuộc "viếng thăm lịch sử", và lần đầu tiên có việc ký kết các hiệp định cộng tác giữa Tòa Thánh và Georgia, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau hồi năm 1992.

Trong ngày đầu tiên, phái đoàn Georgia đã thảo luận về sự cộng tác văn hóa giữa hai nước. Ví dụ, các sinh viên và nghiên cứu gia người Georgia có thể thực tập 6 tháng tại các phòng thí nghiệm và nghiên cứu của Bảo tàng viện Vatican, qua 7 loại hội luận. Hai bên cũng bàn về sự cộng tác trong việc tổ chức các cuộc triển lãm, sự can dự của các chuyên gia Vatican vào việc tu bổ và bảo trì các tác phẩm nghệ thuật ở Georgia, điều mà quốc gia này đang rất cần. Tất cả các vấn đề này được đề cập đến trong cuộc gặp gỡ giữa bà Tổng thống Salomé và bà Barbarba Jatta, Tổng giám đốc bảo tàng viện Vatican.

Ngoài cuộc gặp gỡ tại Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, bà Tổng thống nước Georgia cũng đã viếng thăm Văn khố lịch sử của Bộ Truyền giáo, nơi có giữ các thư trao đổi giữa Georgia và Tòa Thánh từ năm 1622. Bà Tổng thống đã được Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đón tiếp. Bà đánh giá cao việc Tòa Thánh cho phép các sinh viên và nghiên cứu gia người Georgia học hỏi và xếp loại các nguồn sử liệu quí giá.

Theo chương trình, bà Tổng thống Salomé được Ðức Thánh cha tiếp kiến và gặp gỡ Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, vào ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm Cộng hòa Georgia ngày 8 tháng 11 năm 1999 và Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm nước này vào ngày 30 tháng 9 năm 2016.

(Sismografo 17-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page