Giáo hội Hàn Quốc giúp Ghana

giải quyết tình trạng người trẻ thất nghiệp

 

Giáo hội Hàn Quốc giúp Ghana giải quyết tình trạng người trẻ thất nghiệp.

Hồng Thuỷ

Accra (Vatican News 18-06-2021) - Chi nhánh Caritas Hàn Quốc, cơ quan trợ giúp bác ái của Giáo hội Công giáo, đã quyên góp hơn 54,000 đô la Mỹ cho cơ quan ở Ghana để giúp Ghana giải quyết tình trạng người trẻ thất nghiệp khi nước này đang đối mặt với 12% người trẻ thất nghiệp và hơn 50% thiếu việc làm, tỷ lệ cao hơn tỷ lệ thất nghiệp chung ở các nước châu Phi vùng cận Sahara.

Trong sự kiện khởi động quan hệ đối tác, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến hôm 16 tháng 6 năm 2021, Ðức cha Joseph Osei-Bonsu, chủ tịch Caritas của Giáo hội Công giáo ở Ghana, đã cảm ơn sự hỗ trợ của Caritas Hàn Quốc. Ngài nhận định: "Thất nghiệp trong giới trẻ là một thách thức lớn ở Ghana và ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Nhiều người trẻ được thuê làm việc thời vụ trong các ngành nghề phi chính thức đã hoàn toàn phải di tản, trong khi sự sụp đổ của các doanh nghiệp khiến nhiều người khác mất việc làm."

Cha Paul Sunghun Choo, giám đốc điều hành Caritas Hàn Quốc, chia sẻ: "Tôi chắc chắn rằng các bạn trẻ chắc hẳn đã có hy vọng và ước mơ, và tất cả họ đều đang cố gắng ấp ủ và phát triển những hy vọng và ước mơ của mình với niềm tin ... 'những ước mơ trở thành sự thật'... Tuy nhiên, khi họ đang chiến đấu để tồn tại trong hoàn cảnh nhất định này, hy vọng và ước mơ của họ đang bị lãng quên và nhanh chóng biến mất, đặc biệt là trong đại dịch." Do đó, Caritas muốn "không chỉ cung cấp ngân quỹ mà còn hỗ trợ và giúp đỡ những người trẻ tuổi ở Ghana để họ có thể đến gần hơn với mục tiêu cuộc sống của mình, với sự đóng góp rất nhỏ của Caritas Hàn Quốc."

Ðức cha Osei-Bonsu cũng thông báo rằng Pax Garment, một công ty Công giáo có trụ sở tại Giáo phận Sunyani, sẽ được nhận giúp đỡ và là đối tác cho việc đào tạo các kỹ năng cho các thiếu nữ trong ngành may mặc.

Một tổ chức khác cũng được nhận trợ giúp là Caritas của Tổng giáo phận Tamale, nơi những người trẻ rời thành phố đã được vận động để thu gom rác thải nhựa và điện tử.

Trong cuộc họp toàn thể năm 2019, các giám mục của Ghana bày tỏ lo lắng về sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở nước này. Các ngài mô tả đây là "một mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự, cần phải được giải quyết ngay lập tức và khẩn cấp với một chương trình rõ ràng." (Ucanews 18/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page