Bệnh viện Nhi Ðồng Công giáo

của Caritas ở Bethlehem

 

Bệnh viện Nhi Ðồng Công giáo của Caritas ở Bethlehem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bethlehem (RVA News 17-06-2021) - Bệnh viện Nhi Ðồng Công giáo của Caritas ở Bethlehem trong năm 2020 đã điều trị cho 2,500 em bệnh nhân tại viện và hơn 30,000 em bệnh nhân đến chữa bệnh trong ngày.

Trên đây là phúc trình thường niên, công bố hôm 16 tháng 6 năm 2020, do Hội Trợ giúp trẻ em Bethlehem ở thành phố Lucerne, bên Thụy Sĩ, là cơ quan tài trợ hoạt động của bệnh viện này, bệnh viện nhi đồng duy nhất tại miền Cisjordani của người Palestine.

Năm 2020, vì đại dịch, con số các bệnh nhân được điều trị trong ngày tại bệnh viện Nhi Ðồng Bethlehem giảm sút nhiều so với 50,000 em bệnh nhân trong năm 2019 trước đó. Phúc trình cho biết tình hình rất khó khăn vì đại dịch mà bệnh viện phải đương đầu. Dầu vậy, bệnh viện cũng có thể chu toàn công tác trong toàn năm. Nhờ những qui luật nghiêm ngặt bảo vệ chống lây nhiễm, không có ca nhiễm Coronavirus nào xảy ra trong bệnh viện.

Bà Sibylle Hardegger, Chủ tịch Hội Trợ giúp trẻ em Bethlehem, cho biết nhờ lòng hảo tâm quảng đại sẵn sàng giúp đỡ của các ân nhân, cả trong thời kỳ đại dịch này, hội vẫn có thể tổ chức các hoạt động trợ giúp y tế cho các gia đình tại miền Cisjordani. Bà cũng cho biết từ mùa thu tới đây, một cộng đoàn dòng tu mới sẽ dấn thân hoạt động trong bệnh viện nhi đồng Bethlehem, đó là các nữ tu dòng "Maria Bambina", Ðức Mẹ hài nhi, ở Ý. Các chị sẽ thay thế các nữ tu dòng thánh Elisabeth hoạt động tại đây từ hơn 40 năm nay.

Bệnh viện Nhi Ðồng Bethlehem được thành lập cách đây gần 70 năm (1952), hiện có khoảng 80 giường, và hoạt động hoàn toàn nhờ vào số tiền đóng góp của các tín hữu hảo tâm.

(Kinderhilfe 17-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page